Vòng quanh Thế giới

Bình hoa Trung Quốc trị giá 700 đô la bán với giá gấp 10.000 lần

Theo Straitstimes
Chia sẻ

Một chiếc bình Trung Quốc có giá trị từ 500 đến 800 Franc Thụy Sỹ đã được bán cho một nhà đấu giá tại Geneva với mức giá gấp nhiều lần giá trị ban đầu.

Bình hoa Trung Quốc được bán với mức kỷ lục 5 triệu franc Thụy Sỹ.

Theo Catalogue, chiếc bình cao 60cm và được khắc họa ba con rồng xanh trên nền vàng, được ra đời từ thế kỷ 20 nhưng nó có những dấu hiệu không chính xác và nhiều người khẳng định rằng chiếc bình này từ kỷ nguyên thế kỷ 18 của Càn Long.

Đã có một cuộc đấu giá bởi họ tin rằng chiếc bình trong thực tế là từ thế kỷ 18. Nhà đấu giá tại sàn đấu giá Geneve-Encheres cho hay độ tuổi của chiếc bình này rất khó đánh giá chính xác và công ty có xu hướng bảo thủ theo quan điểm ước tính của mình.

Dấu hiệu nghi ngờ chiếc bình được ra đời kỷ nguyên thế kỷ 18 của Càn Long.

Nhà đấu giá Olivier Fichot nói: “Đây là giá đấu thầu vì vậy khoản hoa hồng đã cộng thêm 6,8 triệu franc Thụy Sĩ”. Giá cuối cùng gấp 10.000 lần so với ước tính.

Ông Fichot cho biết thêm đây là mức giá cao nhất được thực hiện ở Geneva ngoài trang sức và đồng hồ.

Hồ sơ trước đây của nhà bán đấu giá là tượng Phật bằng đồng đã được bán với giá 550.000 franc Thụy Sỹ.

Chia sẻ

Theo

Straitstimes

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất