Vòng quanh Thế giới

Bill và Melinda Gates ly hôn: Mối quan hệ rạn nứt do tỷ phú ấu dâm?

Theo The Sun
Chia sẻ

Melinda Gates đã nhiều lần bày tỏ sự không thoải mái với chồng về mối quan hệ giữa ông và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein nhưng Bill vẫn duy trì mối quan hệ với người này.

Hôm 3/5, tỷ phú Bill Gates đã thông báo vợ chồng ông sẽ chia tay sau 27 năm chung sống. Đây là một thông báo gây sốc đối với nhiều người nhưng có vẻ việc này đã được sắp đặt từ hai năm trước.

Tờ Wall Street Journal cho biết Melinda đã tham khảo ý kiến của các luật sư ly hôn lần đầu tiên vào năm 2019.

Bill và Melinda Gates ly hôn: Mối quan hệ rạn nứt do tỷ phú ấu dâm? Ảnh 1
Melinda được cho là đã tìm đến luật sư ly hôn cách đây hai năm (Nguồn: AFP)

Một cựu nhân viên của Quỹ Bill & Melinda Gates chia sẻ với WSJ rằng từ năm 2013, bà Melinda đã cảm thấy lo lắng về mối quan hệ của chồng mình với tỷ phú Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc vì tội lạm dụng tình dục và buôn bán tình dục với nhiều cô gái trẻ.

Khicuộc điều tra cáo buộc phạm tội của Epstein trở thành mối quan tâm lớn với dư luận thì tình bạn giữa Bill Gates và Epstein cũng bị chất vấn.

Được biết, Melinda đã nhiều lần bày tỏ sự không thoải mái của mình với chồng về mối quan hệ giữa ông và Jeffrey Epstein nhưng Bill Gates vẫn duy trì mối quan hệ với người này.

Sau đó, Melinda đã làm việc liên tục với các công ty luật trong nhiều tháng nhằm chấm dứt cuộc hôn nhân của bà với người đồng sáng lập Microsoft Bill. Bà gọi cuộc hôn nhân của họ là đã "tan vỡ không thể cứu vãn" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo các nguồn tin, Melinda đã thuê một hòn đảo riêng ở Caribe trị giá 132.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ VND) một đêm cho gia đình mình vào đầu năm nay, song Bill Gates không được mời đến.

Bill và Melinda Gates ly hôn: Mối quan hệ rạn nứt do tỷ phú ấu dâm? Ảnh 2
Cặp đôi gặp nhau sau khi Melinda gia nhập Microsoft vào năm 1987 (Nguồn: Getty)

Mặc dù ly hôn nhưng cặp đôi vẫn sẽ tiếp tục công việc từ thiện của họ tại Quỹ Bill và Melinda Gates.

Bill Gates chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó và sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi tại tổ chức, nhưng chúng tôi không còn tin rằng chúng tôi có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Chúng tôi cần không gian và sự riêng tư cho gia đình của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu điều hướng cuộc sống mới này”.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Nguồn bài viết

Tin mới nhất