Vòng quanh Thế giới

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang trên xe buýt, người đàn ông đấm tài xế tới 16 lần

Phương An
Chia sẻ

Không chỉ đấm vào đầu tài xế xe buýt tới 16 lần, người đàn ông còn dùng búa đập vỡ cửa kính xe.

Video: Bị nhắc nhở đeo khẩu trang trên xe buýt, người đàn ông đấm tài xế tới 16 lần

Vào ngày 3/8, Tòa án nhân dân quận Tùng Hóa, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã công khai kết án người đàn ông tấn công tài xế xe buýt trong phiên sơ thẩm. Theo đó, người đàn ông họ Lý đã bị kết án 3 năm 3 tháng tù vì tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 21/4 khi anh Lý đã uống khá nhiều rượu bia rồi bước lên xe buýt. Khi lên xe, anh Lý không đeo khẩu trang theo yêu cầu.

Anh Lý ngồi trên xe buýt mà không đeo khẩu trang.

Vì an toàn sức khỏe của bản thân mình cũng như các hành khách trên xe, tài xế xe buýt họ Vương đã nhắc nhở anh Lý đeo khẩu trang vào. Lý đã đeo khẩu trang theo lời khuyên của anh Vương nhưng đi được giữa đường, Lý cảm thấy đeo khẩu trang thật nhàm chán nên đã xé nát chiếc khẩu trang đó. Và một lần nữa, tài xế Vương lại thuyết phục anh Lý đeo khẩu trang vào. 

Khi xe buýt chạy tới gần khu vực sân vận động Thất Tinh, nơi đông dân cư và xe cộ đông đúc, anh Lý đột nhiên rời khỏi ghế ngồi, tiến tới gần tài xế Vương, chỉ tay vào mặt tài xế rồi mắng chửi anh thậm tệ. Không chỉ vậy, anh Lý còn đấm tài xế Vương tới 2 lần khi xe đang di chuyển trên đường.

Anh Lý đấm tài xế vào đầu khi bị yêu cầu đeo khẩu trang.

Lúc này, tài xế Vương nhanh chóng dừng xe lại và gọi báo cảnh sát. Khi thấy tài xế gọi cảnh sát, Lý lại liên tiếp đánh vào đầu anh Vương và hét lên đòi xuống xe.

Do tài xế Vương không mở cửa, Lý liền đi tới giữa xe buýt, lấy búa thoát hiểm, cố gắng đập vỡ cửa xe để trốn thoát. Thấy lỗ hổng trên cửa xe không đủ lớn, Lý lại tiến tới chỗ tài xế Vương đánh anh thêm vài lần nữa. Sau đó, anh ta quay trở về chỗ ngồi của mình.

Anh Lý đã đấm vào đầu anh Vương tới 16 lần. 

Đoạn video trích xuất từ camera giám sát trên xe buýt cho thấy, anh Lý đã đánh anh Vương tới 16 lần vào đầu. Anh Vương bị thương nhẹ, cửa kính xe buýt bị hư hỏng, thiệt hại 409 tệ (khoảng 1,35 triệu đồng). Hành vi của anh lý bị cấu thành tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng và bị kết án 3 năm 3 tháng tù giam. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất