Vòng quanh Thế giới

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông hành hung khách trên tàu điện ngầm

Theo Newsweek
Chia sẻ

Bực mình chỉ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông đã thẳng tay tấn công hành khách trên chuyến tàu điện ngầm ở Seoul.

Vụ ẩu đả xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 27/8. Theo lời một nhân chứng chia sẻ với đài SBS, người đàn ông và một người khác không đeo khẩu trang đang nói chuyện to tiếng thì bị một nam hành khách ngồi đối diện yêu cầu đeo khẩu trang vào. 

Đến đây, mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Người đàn ông ngoài 50 tuổi bất ngờ rút dép lê dưới chân, tát liên tiếp vào mặt người nhắc nhở mình và gào lên: "Hãy làm những việc cần thiết và lo cho bản thân mình đi. Bị làm sao thế hả?" 

Một nam hành khách khác trở thành mục tiêu tiếp theo của người đàn ông hung hãn vì lên tiếng chỉ trích hành vi không chịu đeo khẩu trang là phạm luật. Không chịu yếu thế, anh bật dậy đánh trả và đẩy ông ta xuống sàn, khiến mọi người trên tàu cuống quýt trốn ra xa. Nam hành khách bị đánh đầu tiên tiếp tục lên án người đàn ông không đeo khẩu trang còn lại: "Họ đã nói làm vậy là vi phạm quy định, vì sao ông không đeo khẩu trang?"

Trận quần ẩu chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của cảnh sát và nhân viên nhà ga ở trạm kế tiếp. Người đàn ông không đeo khẩu trang đã bị bắt giữ để điều tra. Được biết, chính quyền Seoul đã yêu cầu tất cả hành khách tham gia phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang kể từ tháng 5. Tuy nhiên, chính sách trên càng được siết chặt hơn trong tuần này, khi Hàn Quốc ghi nhận thêm các ca nhiễm COVID-19 mới. 

Cảnh sát đã ghi nhận 350 trường hợp vi phạm liên quan đến quy định đeo khẩu trang từ tháng 5. Hầu hết những người phạm luật ở độ tuổi trung niên, bao gồm 115 người từ 60 tuổi trở lên và 83 người trên 50 tuổi. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hàn Quốc đã xảy ra đợt bùng phát dịch mới trong 3 tuần liên tiếp của tháng 8, cụ thể là số ca nhiễm tăng 210% trong tuần bắt đầu từ 10/8 và 189% trong tuần từ 17/8. 

Các ổ dịch mới đa phần liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, với 978 ca nhiễm COVID-19 mới có nguồn gốc từ đây. Tính đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 19.000 ca nhiễm bệnh. Đầu tuần này, Tổng thống Moon Jae-in cảnh báo Hàn Quốc có thể phải triển khai giãn cách xã hội cấp độ ba, cũng tức là mức cao nhất trong hệ thống được đề ra từ tháng 6, buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa.

Chia sẻ

Theo

Newsweek

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất