Vòng quanh Thế giới

Bí kíp 'né thuế' hàng tỷ USD của các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Song Long
Chia sẻ

Dữ liệu cho thấy những người giàu có nhất nước Mỹ đã “trốn” hàng tỷ USD tiền thuế trong nhiều năm.

Hôm 9/11, ProPublica tuyên bố họ thu được thông tin này từ một lượng lớn tài liệu của Sở Thuế vụ Liên bang (IRS). Một trong những chiến lược quan trọng được giới siêu giàu sử dụng để giữ cho hóa đơn thuế thu nhập chỉ bằng một phần nhỏ giá trị tài sản ròng là gì? Vay tiền.

Theo ProPublica và các chuyên gia tài chính, các tỷ phú Mỹ thường “lách luật” bằng cách sử dụng tài sản kếch xù của họ để thế chấp cho các khoản vay với lãi suất thấp. Việc này giúp họ nghiễm nhiên trở thành người được trả lương cực ít, tránh được mức thuế 37% đối với thu nhập cao nhất cũng như phải bán cổ phiếu để thu về tiền mặt, vốn bị đánh 20% thuế. 

Vì các khoản vay không phải chịu thuế, những người giàu chỉ cần trả lại gốc và lãi, thay vì các khoản thuế được tính trên thu nhập và lãi đầu tư hàng triệu USD.

Theo Forbes, 25 người giàu nhất nước Mỹ có giá trị tài sản ròng tăng thêm 401 tỷ USD từ năm 2014 đến 2018. Nhưng trong cùng thời gian đó, họ đã trả tổng cộng 13,6 tỷ USD thuế thu nhập, tương đương với chỉ 3,4% tài sản. Trái lại, ở độ tuổi 40, một người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu chỉ tăng giá trị tài sản ròng thêm 65.000 USD, nhưng phải trả 62.000 USD thuế thu nhập, tức khoảng 95% tài sản.

Mỹ không đánh thuế trực tiếp trên tổng tài sản của công dân, cũng như cổ phiếu, cho đến khi chúng được bán. Nhờ việc lưu trữ tài sản dưới dạng cổ phiếu, các tỷ phú có thể “né” thuế thành công.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất