Vòng quanh Thế giới

Bệnh nhân ung thư làm nên kỳ tích khi chiến thắng Covid-19 sau 335 ngày

Song Long
Chia sẻ

Được biết, bệnh nhân nữ 47 tuổi này là trường hợp mắc Covid-19 lâu nhất trên thế giới cho đến nay.

Bệnh nhân được đưa vào Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, bang Maryland (Mỹ) vào mùa xuân năm 2020. Sau 10 tháng, dù chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ, thậm chí có đôi lúc không hề xuất hiện dấu hiệu của Covid-19, song kết quả xét nghiệm vẫn cho thấy bà dương tính với virus.

Nghiên cứu cho biết vào 3 năm trước, người phụ nữ đã bị suy giảm miễn dịch sau khi điều trị ung thư máu thành công, khiến lượng tế bào B tạo ra kháng thể xuống thấp.

Ảnh minh họa

Khi tải lượng virus của người phụ nữ tăng trở lại vào tháng 3/2021, các bác sĩ đã giải mã trình tự bộ gene của nó và phát hiện ra rằng nó rất giống với loại virus xâm nhập vào cơ thể bà 10 tháng trước, nhưng không giống với bất kỳ chủng nào đang lưu hành vào thời điểm đó. 

Nhờ được chữa trị tận tình, bệnh nhân đã hồi phục vào tháng 4, tức 335 ngày sau khi bà được xét nghiệm lần đầu tiên.

Nghiên cứu cho các trường hợp như thế này giúp cung cấp thông tin về Covid-19 đối với những người bị suy giảm hệ miễn dịch. 

Cụ thể, cơ thể họ ít có khả năng phản ứng mạnh với 2 liều vaccine, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh. 

Qua đó, vào tháng 8, cơ quan chức năng ở Mỹ đã phê duyệt liều vaccine thứ 3 cho những người bị suy giảm miễn dịch, với hy vọng nó sẽ giúp bảo vệ họ trước Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất