Vòng quanh Thế giới

Bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau 6 tháng được chữa khỏi

Thiên Ân
Chia sẻ

Người phụ nữ Trung Quốc 68 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 6 tháng sau khi khỏi bệnh.

Một phụ nữ Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau 6 tháng được chữa khỏi. Ảnh minh họa

Theo Reuters, người phụ nữ sống ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Bệnh nhân giấu danh tính nhiễm SARS-COV-2 trong đợt bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc và được chữa khỏi rồi xuất viện vào tháng 2. 

Tuy nhiên, ngày 9/8 vừa qua, bà này lại tái nhiễm sau khi xuất hiện những triệu chứng của COVID-19. Các quan chức y tế cho biết, bệnh nhân lớn tuổi đã được cách ly và những người tiếp xúc gần với bà này có kết quả âm tính.

Việc bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện nhưng tái nhiễm COVID-19 đang đặt ra câu hỏi cần thời gian bao lâu để loại bỏ mầm bệnh ra khỏi cơ thể.

Theo một nhà virus học Trung Quốc, trường hợp hy hữu trên cho thấy có lẽ phải mất nhiều thời gian để loại bỏ virus khỏi cơ thể người, nhưng khẳng định rằng những người có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi được chữa khỏi bệnh sẽ không bị lây nhiễm.

Nhà virus học trích dẫn các nghiên cứu khoa học để khẳng định bệnh nhân tái dương tính COVID-19 không lây nhiễm. 

Yang Zhanqiu, phó giám đốc khoa sinh học mầm bệnh tại Đại học Vũ Hán, cho hay mật độ virus trong cơ thể nữ bệnh nhân là thấp là lý do tại sao xét nghiệm ban đầu cho thấy bà này âm tính.

Một cuộc khảo sát do bệnh viện Zhongnan ở Vũ Hán thực hiện vào tuần trước cho biết 90% nhóm mẫu bệnh nhân đã hồi phục có phổi bị tổn thương và 5% trong số họ phải cách ly lại sau khi xét nghiệm dương tính với virus.

Một nhóm y bác sĩ tại Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán do Peng Zhiyong, giám đốc phòng chăm sóc đặc biệt ICU, dẫn đầu đã tiến hành các cuộc thăm khám tiếp theo với "100 bệnh nhân đã hồi phục". Kết quả cho thấy các kháng thể chống virus corona có ở 10% trong số 100 bệnh nhân đã biến mất.

5% trong số họ nhận được kết quả âm tính trong các xét nghiệm axit nucleic nhưng kết quả dương tính trong các xét nghiệm Immunoglobulin M (IgM) và do đó phải cách ly lại.

Các bệnh nhân cũng bị trầm cảm và có cảm giác bị kỳ thị. Báo cáo cho biết, hầu hết các bệnh nhân đã hồi phục chia sẻ, gia đình của họ không sẵn lòng ăn tối cùng bàn với họ.

Trung Quốc đã kiểm soát được sự lây lan của đại dịch nhưng vẫn đang giải quyết các ca nhiễm mới với quy mô nhỏ hơn ở các thành phố khác nhau và các ca nhập khẩu.

Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận 84.737 ca nhiễm và 4.634 người tử vong vì COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất