Vòng quanh Thế giới

Đeo loại khẩu trang 'ích kỷ' mở cửa lấy cơm, bệnh nhân nhiễm Omicron khiến virus bay sang phòng đối diện

An Chi
Chia sẻ

Chuyên gia cho rằng vì bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đeo “khẩu trang ích kỷ” mỗi khi mở cửa lấy cơm hoặc vứt rác nên luồng không khí bên ngoài hành lang chứa đầy virus, khiến người ở phòng đối diện nhiễm bệnh.

Trong hơn 1 tháng nay, Hong Kong không có ca nhiễm mới nào. Tất cả các ca nhiễm mới được ghi nhận đều là ca nhập cách được cách ly từ trước, bao gồm 2 trường hợp nhiễm biến thể Omicron – loại biến thể được cho là nguy hiểm nhất, gây chết người nhiều hơn Delta.

Tính đến ngày 28/11, ngoài 2 trường hợp này, không có trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron ở Hong Kong. Hai ca nhiễm loại biến thể mới này sống cùng một tầng ở hai phòng đối diện nhau trong khách sạn Regal gần sân bay Hong Kong. 

Cụ thể, một người đàn ông 36 tuổi, quốc tích Ấn Độ, đến Hong Kong từ Nam Phi – nơi biến thể Omicron xuất hiện lần đầu tiên – vào ngày 11/11. Sau khi xuống sân bay, anh được cách ly ngay tại phòng 5112 của khách sạn Regal. Vào ngày 15/11, người đàn ông được chẩn đoán nhiễm Covid-19 với biến thể Omicron, tải lượng virus rất cao.

Ông Yuan Gouyong, cố vấn của chính quyền Hong Kong về Covid-19.

Trường hợp còn lại là một người đàn ông 62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đến Hong Kong từ Canada vào ngày 10/11, cũng được cách ly tại khách sạn Regal ở phòng 5111 - đối diện chéo với phòng 5112. Người đàn ông này được chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào ngày 20/11.Cả hai trường hợp nhiễm biến thể mới đều đã tiêm vaccine từ trước.

Sau khi điều tra hai trường hợp này, cố vấn của chính quyền Hong Kong về Covid-19 Yuan Gouyong cho biết, bệnh nhân đầu tiên ở phòng 5112 rất có thể đã lây nhiễm cho người kia qua đường không khí, vì người này sử dụng khẩu trang có van lọc khí mỗi khi ra lấy đồ ăn hoặc vứt rác. 

Loại khẩu trang có van lọc khí được chuyên gia đánh giá là "khẩu trang ích kỷ".

Ông Yuan gọi loại khẩu trang có van này là “khẩu trang ích kỷ”, vì nó được thiết kế giúp lọc không khí hít vào, nhưng khí thở ra lại không được lọc tốt. Điều này khiến luồng không khí bên ngoài hành lang chứa đầy virus, khiến người đàn ông ở phòng đối diện bị nhiễm bệnh. 

Qua trường hợp này, chuyên gia đã khuyến cáo các nhân viên khách sạn và kiểm dịch yêu cầu những hành khách sử dụng khẩu trang có van lọc khí chuyển sang dùng khẩu trang phẫu thuật. Ông nói thêm rằng, khách sạn cũng phải cải thiện hệ thống thông gió trong các hành lang để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất