Vòng quanh Thế giới

Lại 'nóng' thông tin về 'bệnh nhân Covid-19 số 0' sống gần phòng thí nghiệm nghiên cứu về loài dơi ở TQ

Theo Hindustan Times
Chia sẻ

Bệnh nhân họ Su đổ bệnh vào tháng 9/2019 và được điều trị tại Bệnh viện Rongjun ở Vũ Hán (Trung Quốc), nhưng sau đó đã qua đời.

Ba tuần trước khi Trung Quốc xác nhận có ca bệnh Covid-19 "đầu tiên", rất có thể giới chức nước này đã biết đến sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người qua một ca bệnh đặc biệt. Thông tin này được Daily Mail trích dẫn qua cuộc phỏng vấn của giáo sư Yu Chuanhua thuộc Trường Đại học Vũ Hán.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Rongjun ở Vũ Hán, bệnh nhân họ Su này không được xét nghiệm axit nucleic. Theo địa chỉ được lưu trong hồ sơ bệnh viện, người phụ nữ này sống ở khu Kaile Guiyan trên đường Zhuodaoquan, rất gần với các phòng thí nghiệm nghiên cứu về loài dơi.

Trong đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cách khu nhà bà ở hơn 1 km, còn Viện Virus học Vũ Hán cách đấy chưa tròn 3 km. Không chỉ vậy, khu nhà của bệnh nhân Su cũng khá gần tuyến đường sắt cao tốc, khiến virus có cơ hội lây lan mạnh hơn.

Ảnh chụp các thông tin này được đăng trên một tạp chí y khoa. Hai ngày sau, giáo sư Yu lập tức gọi cho toà soạn để rút lại thông tin này bởi "thông tin được nhập không chính xác". Tất cả các trường hợp khả nghi xảy ra trước ngày 8/12 cần phải được xác minh lại.

Ngày 31/12/2019, Trung Quốc báo cáo những ca bệnh đầu tiên cho WHO. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ cho biết một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã ngã bệnh từ tháng 11/2019. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo đẩy mạnh điều tra về sự xuất hiện của virus.

Chia sẻ

Theo

Hindustan Times

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất