Vòng quanh Thế giới

Bé trai nằng nặc đòi tiêm vaccine Covid-19, nguyên nhân khiến nhiều người rơi nước mắt

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Cậu bé đòi tiêm vaccine Covid-19 không chỉ vì sợ bản thân mình bị nhiễm bệnh mà còn vì lo cho người bà đang mắc bệnh ung thư của mình.

Ở Hà Lan, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi có thể tiêm hoặc không tiêm phòng, nhưng cần được sự cho phép của cả bố lẫn mẹ. Do trong độ tuổi được tiêm phòng nên một cậu bé 12 tuổi ở thành phố Groningen, miền bắc Hà Lan, mới đây cũng muốn được tiêm vaccine để gặp người bà bị ung thư của mình. 

Cụ thể, bố mẹ cậu bé này đã ly hôn, bé trai sống với bố. Bà của cậu bé bị ung thư phổi di căn và đang sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, nên em muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để bên cạnh bà. Tuy nhiên, do chưa tiêm vaccine Covid-19 nên bé trai này lo sợ có thể bị nhiễm bệnh rồi truyền virus cho bà, gây nguy hiểm tới tính mạng của bà. 

Bé trai muốn tiêm vaccine Covid-19 để an tâm bên cạnh người bà đang mắc bệnh ung thư. Ảnh minh họa

Biết nguyện vọng của con trai cũng như để phòng ngừa bệnh tật, mẹ cậu bé đã đồng ý cho cậu tiêm vaccine. Thế nhưng, bố của bé trai lại không đồng ý dù con trai đã năn nỉ rất nhiều lần, vì ông còn hoài nghi về tác dụng của vaccine ngừa Covid-19.

Theo ông bố này, vaccine ngừa Covid-19 vẫn “đang trong giai đoạn thử nghiệm” và “có thể gây rủi ro lớn cho cơ quan sinh sản về lâu dài”. Tuy nhiên, thẩm phán Bart Tromp của Tòa án Quận Groninge cho biết, dường như không có cơ sở khoa học cho những lo ngại như vậy.

Cuối cùng, thẩm phán quyết định cho phép cậu bé được tiêm chủng do “lợi ích liên quan tới tiêm chủng, đặc biệt là lợi ích của trẻ vị thành niên này”. Cậu bé sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian ngắn vì lợi ích của bé quan trọng hơn bất kỳ sự phản đối nào từ luật sư của ông bố. 

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Hà Lan đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm bệnh và 18.528 ca tử vong vì Covid-19. Dù vậy, thái độ hoài nghi về vaccine ngừa Covid-19 ở nước này ngày càng tăng.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất