Vòng quanh Thế giới

Bé trai bị bố ruột đánh suốt 2 tiếng tới tử vong, nguyên nhân phía sau khiến ai nghe cũng thở dài

Hà Phương
Chia sẻ

Người đàn ông đã dùng dây điện của nồi cơm điện, dây thừng và cán chổi đánh con suốt 2 giờ, mãi cho tới khi thấy con xuất hiện các triệu chứng rõ ràng mới dừng tay nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Trong xã hội ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đã áp dụng phương pháp dạy con không đòn roi, nhưng không ít người vẫn cho rằng trẻ con cần phải “ăn” roi mới nên người được. Tuy nhiên, một số ông bố bà mẹ lại không kiềm chế được lửa giận trong người, “dạy dỗ” con cái bằng roi vụt một cách tàn nhẫn, thậm chí khiến chúng mất mạng như trường hợp dưới đây.

Theo đó, khoảng 2h sáng 2/11, cảnh sát trấn Thanh Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc nhận được tin báo, một bé trai 12 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị đa chấn thương nhưng không còn dấu hiệu sinh tồn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát ngay lập tức cử người tới hiện trường điều tra, khám nghiệm thi thể để xác minh chân tướng vụ việc. 

Bé trai bị bố ruột đánh suốt 2 tiếng tới tử vong, nguyên nhân phía sau khiến ai nghe cũng thở dài Ảnh 1
Ông bố đánh con trai tới chết đang bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật. 

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định hung thủ An Cường và nạn nhân Tiểu An có mối quan hệ cha con. Cảnh sát cho biết, tối 15/10, Tiểu An đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn và lấy trộm 4 chiếc điện thoại. 

Tối 27/10, mẹ kế của Tiểu An phát hiện chiếc điện thoại mà cậu bé đang sử dụng khá lạ nên nảy sinh nghi ngờ. Ngày hôm sau, mẹ kế đưa Tiểu An tới trường gặp thầy giáo để hỏi chuyện và Tiểu An đã thừa nhận rằng cậu bé đã trộm điện thoại. 

Sau đó, mẹ kế gọi điện cho An Cường kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. An Cường lúc đó đang làm việc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, khi nghe chuyện đã vô cùng tức giận, vội vàng mua vé xe về quê nhà. 

Đến ngày 31/10, An Cường về tới nhà. Tiểu An vì sợ bố đánh nên đã trốn sang nhà ông bà ngoại ở gần đó. 

Ngày 2/11, An Cường sang đón con về nhà và bắt đầu dạy dỗ Tiểu An. Vào khoảng 10h tối hôm đó, An Cường đã dùng dây điện của nồi cơm điện và dây thừng để đánh con trai, tra hỏi về vụ trộm điện thoại. 

Xem thêm: Bé trai 7 tuổi bị bố ruột bạo hành, 2 bàn tay bị hoại tử tới mức có thể phải cắt cụt

Bé trai bị bố ruột đánh suốt 2 tiếng tới tử vong, nguyên nhân phía sau khiến ai nghe cũng thở dài Ảnh 2
Hung thủ xây dựng lại hiện trường vụ án. 

Trong quá trình “dạy dỗ’, sợ dây điện bị hỏng nên An Cường quay sang dùng cán chổi đánh con trai. Mãi cho tới khi Tiểu An xuất hiện các triệu chứng rõ ràng như khát nước, đau nhức cơ thể, sốc,… thì vợ chồng An Cường mới hốt hoảng gọi xe cấp cứu để đưa con trai tới bệnh viện. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. 

Được biết, cả quá trình “dạy dỗ” kéo dài khoảng 2 giờ, chiếc cán chổi mà An Cường sử dụng cũng bị bẻ cong. Mẹ kế của Tiểu An đang mang thai đã cố gắng ngăn cản chồng nhưng vì quá tức giận nên anh không nghe theo. 

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nội tạng của Tiểu An không bị tổn thương, không có vết thương nội sọ, trên cơ thể có nhiều vết thương hở và bầm tím, chủ yếu tập trung ở lưng và tay. Nguyên nhân trực tiếp khiến Tiểu An tử vong vẫn chưa được xác định. 

Hiện An Cường đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, 4 chiếc điện thoại do nạn nhân lấy trộm trước đó đã bị thu hồi. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất