Vòng quanh Thế giới

Bé gái chào đời không có cả tay và chân

Theo Mail Online
Chia sẻ

Bé gái Ấn Độ chào đời không có cả 4 chi do một rối loạn di truyền hiếm gặp.

Bé gái sinh ra không có 4 chi vì mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp.

Người phụ nữ 28 tuổi đã sinh bé gái ở làng Sakla Sironj Tehsil, quận Vidisha hôm 26/6.

Theo báo cáo, em bé được sinh ra với chứng rối loạn bẩm sinh tự phát - Tetra-Amelia - khiến cơ thể thiếu cả 4 chi.

Cảnh quay cho thấy một người phụ nữ bế em bé bị thiếu cả tay và chân và được quấn trong một tấm chăn.

Suresh Aggarwal, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Rajiv Gandhi Smriti, Sironj, cho biết em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Bác sĩ đề nghị sẽ đánh giá thêm để xem các cơ quan nội tạng của bé đã phát triển đúng cách chưa.

Hội chứng Tetra-Amelia là một rối loạn di truyền do đột biến gen WNT3 và cực kỳ hiếm.

Theo bác sĩ nhi khoa Mitchhakar Tiwari, hội chứng này ảnh hưởng đến 1 trong 100.000 trẻ sơ sinh. Ông nói đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông gặp trường hợp như vậy.

Một nghiên cứu năm 2011 của Tiến sĩ Eva Bermejo-Sanchez thuộc Trung tâm nghiên cứu về dị tật bẩm sinh (CIAC) tại Viện nghiên cứu Saluto Carlos III ở Tây Ban Nha cho thấy rối loạn xảy ra ở khoảng 1 trong số 71.000 ca mang thai.

Đã có một vài trường hợp mắc hội chứng này trong những năm qua, bao gồm cả RJ Wilson từ Florence, bang South Carolina.

Mẹ của anh là Jasmine Self khi siêu âm ở tháng thứ 5 thấy tay chân của thai nhi không phát triển. Các bác sĩ khuyên bỏ thai song Self và bạn trai Rondell Wilson quyết định không từ bỏ đứa con của họ.

Một trường hợp truyền cảm hứng khác là Nicholas James Vujicic, sinh năm 1982, người cũng mắc hội chứng này ngay khi chào đời.

Nicholas James Vujicic, diễn giả nổi tiếng, cũng mắc hội chứng Tetra-Amelia.

Ông bố có 4 con người Úc hiện là một diễn giả nổi tiếng và là tác giả của một số cuốn sách. Anh đã đi đến hơn 44 quốc gia để truyền cảm hứng cho mọi người dù mang cơ thể không lành lặn.

Trò chuyện với 60 Minutes trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái cùng với vợ mình, Vujicic tiết lộ những kẻ bắt nạt ở trường học thường rất tàn nhẫn và đến năm 10 tuổi, anh từng tìm tới cái chết.

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất