Vòng quanh Thế giới

Bé gái 3 tuổi chết thương tâm do bị mắc kẹt trong xe ô tô giữa trời nắng nóng

Theo Mirror
Chia sẻ

Một bé gái 3 tuổi đã tử vong tại Kentucky vào ngày 11/7 do mắc kẹt trong xe ô tô khi không có mẹ đã tự ý lẻn vào.

Cuộc tìm kiếm của người mẹ đã kết thúc trong sự đau buồn khi cô tận mắt chứng kiến con mình nằm bất động trong chiếc xe hơi nóng bỏng ở Hopkinsville, Kentucky, Mỹ.

Trước đó đứa bé được nghi ngờ là mất tích và mẹ của bé gái đã đi tìm kiếm đứa trẻ một cách tuyệt vọng. 

Theo dự báo thời tiết ở Hopkinsville ghi nhận nhiệt độ đạt đỉnh điểm ở mức 32 độ C vào ngày diễn ra vụ việc.

Vụ việc là chiếc chuông báo đưa ra lời cảnh tỉnh một cách nghiêm khắc, trẻ nhỏ có khả năng rất cao leo lên những chiếc xe hơi nóng không được chú ý trong mùa hè này khi cha mẹ đang căng thẳng và bận rộng công việc và học tại nhà trong thời gian cách ly xã hội vì đại dịch virus corona.

Trung sĩ cảnh sát tại Hopkinsville, Todd DeArmond chia sẻ với đài địa phương WHOP News Radio, mẹ của cô gái nói với cảnh sát rằng cô bắt đầu tìm kiếm con gái mình sau khi phát hiệncon gái mất tích. Người mẹ cho rằng bé gái đã tự mình vào trong xe.

Một nhân viên điều tra cho biết: “ Xe cấp cứu đã đưa bé gái đến bệnh viện ngay sau khi được tìm thấy nhưng cô được tuyên bố là đã tử vong.” Không có manh mối nào khác về cái chết đã được tiết lộ và danh tính của bé gái vẫn chưa được công bố.

Trung bình khoảng 18 trẻ em chết trong những chiếc xe hơi nóng ở Mỹ vào thời điểm này trong năm.

Theo báo cáo, một cậu bé bốn tuổi đã tử vong vì say nắng một cách khủng khiếp ở Tomball, Texas chỉ trong tháng 4 này.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của những vụ tử vong thương tâm trong quá khứ, trẻ em từ hai đến ba tuổi có nguy cơ cao nhất vì chúng đủ lớn để lẻn vào xe một mình nhưng thiếu khả năng thoát ra. Những ngày có nguy cơ cao nhất đối với trẻ em chết trong xe hơi nóng thường là Thứ Bảy và Chủ Nhật khi trẻ ở nhà và không đi học.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất