Vòng quanh Thế giới

Bé gái 2 tuổi có chỉ số IQ thuộc top cao nhất thế giới, thích học nguyên tố và xem bản đồ

Song Long
Chia sẻ

Một bé gái 2 tuổi ở Los Angeles với chỉ số IQ 146 đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức Mensa tại Mỹ.

Bé gái 2 tuổi có chỉ số IQ thuộc top cao nhất thế giới, thích học nguyên tố và xem bản đồ Ảnh 1
Kashe Quest, 2 tuổi, có chỉ số IQ 146. Ảnh: CNN.

Trang The Hill hôm 25/5 đưa tin, bé Kashe Quest đã được nhận vào Mensa, cộng đồng có chỉ số IQ cao nhất trên thế giới, với chỉ số IQ cao hơn 46 điểm so với mức trung bình ở Mỹ. Theo trang web kiểm tra Stanford-Binet, những người có điểm trên 145 được coi là “thiên tài hoặc gần thiên tài”.

Cha mẹ của cô bé là Sukhjit Athwal và Devon Quest tiết lộ rằng cô bé có thể nói lưu loát một câu đầy đủ, đếm đến 100 và xác định 50 quốc gia trên bản đồ bằng hình dạng và vị trí. Hiện nay cô bé đang học xác định các nguyên tố trong bảng tuần hoàn bằng ký hiệu và học tiếng Tây Ban Nha.

Cha mẹ bé Kashe cho biết họ không tạo áp lực thành tích vì với họ, cô bé luôn là một đứa trẻ bé bỏng bình thường. Tuy nhiên gia đình bé gái nói rằng họ cũng phải "vật lộn" để tìm một nhà trẻ hoặc trường mầm non có thể dạy học cho con.

Mỗi buổi sáng con bé thức dậy đều nói: 'Con muốn học các nguyên tố' hay 'con muốn xem bản đồ'. Chúng tôi chỉ đứng sau và ủng hộ đam mê của con. Dù gì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi bình thường. Gia đình chúng tôi vẫn có những cuộc nói chuyện, những cơn giận dữ, chúng tôi có mọi thứ như những gia đình bình thường khác. Điều khác biệt duy nhất là cách chúng tôi giao tiếp với con vì bé có thể hiểu được mọi điều chúng tôi nói", ông Athwal nói với tờ KTTV-TV.

Trước Kashe, người trẻ tuổi nhất từng gia nhập tổ chức Mensa là Muhammad Haryz Nadzim ở Anh. Cậu bé tham gia cộng đồng khi mới 2 tuổi 4 tháng sau khi đạt 142 điểm trong bài kiểm tra Stanford-Binet.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất