Vòng quanh Thế giới

Bắt giữ người Mỹ gốc Việt vì để con trai 9 tháng tuổi nuốt ma túy đến chết

Phương An
Chia sẻ

Đứa trẻ được phát hiện bị chấn thương ở vùng đầu và tử vong sau khi nuốt một lượng lớn ma túy.

Vào ngày 21/1 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Phuoc “Tommy” Nguyen (36 tuổi, một người đàn ông Mỹ gốc Việt) với tội danh giết người cấp độ 1 và ngược đãi trẻ em.

Theo đó, Nguyen là một người nghiện heroin nặng, sống cùng con trai là Kayden Goldthreate (9 tháng tuổi) trong một ngôi nhà nhỏ trên đường Willow Branch Drive, thành phố Nashville, bang Tennessee.

Đối tượng Phuoc “Tommy” Nguyen, kẻ con trai 9 tháng tuổi nuốt ma túy đến chết

Vào tháng 10/2019, Goldthreate được tìm thấy đã tử vong sau khi nuốt một lượng lớn heroin fentanyl (thuốc giảm đau chứa ma túy). Các bác sĩ tại Bệnh viện nhi Vanderbilt còn phát hiện ra bé trai bị chấn thương ở vùng đầu.

Không có thông tin về mẹ của đứa trẻ. Nguyen bị truy tố vào tháng 11/2020 nhưng tới ngày 21/1 vừa qua anh ta mới bị bắt giữ. 

Một thẩm phán cho biết, số tiền để bảo lãnh Nguyen là 250.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Hiện vẫn chưa rõ khi nào Nguyen sẽ ra hầu tòa.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất