Vòng quanh Thế giới

Ấn Độ: Cô gái 17 tuổi bị cưỡng bức tập thể trong suốt 22 ngày

Trang Anh
Chia sẻ

Bỏ nhà ra đi sau cuộc cãi vã với cha mẹ, cô bé tuổi teen Cuttack, Ấn Độ, đã bị bắt cóc và cưỡng bức tập thể trong suốt 22 giờ.

Trong lúc ngồi chờ xe bus trong thành phố, cô gái tuổi teen được nghi phạm – Santosh Behera bày tỏ ý định đưa cô về nhà bằng xe máy.

Không chút nghi ngờ, cô gái nhận lời. Nhưng Behera, thay vì đưa cô gái về nhà, đã chở cô tới một trang trại gia cầm hẻo lánh rồi nhốt nạn nhân trong một căn phòng. NDTV miêu tả, cuộc sống địa ngục trần gian như một nô lệ tình dục của cô bắt đầu.

Người biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục ở Ấn Độ

Cô gái 17 tuổi bị Behera và một nghi phạm khác tên là Rakesh Rout thay nhau hãm hiếp trong suốt 22 ngày. Hôm 12/10, cô gái đã được giải cứu sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ người dân địa phương. Cả hai nghi phạm Behera và Rout đều đã bị bắt.

Behera và Rout bị cáo buộc đã quay lại cảnh hành hung, quan hệ tình dục với thiếu nữ và dọa đăng tải video trên mạng xã hội hoặc giết chết nạn nhân nếu cố ý bỏ trốn. Cả hai nghi phạm đã bị buộc tội hiếp dâm và hiếp dâm tập thể.

Cô gái hiện được đưa đến sống trong một trại trẻ mồ côi với tình trạng sức khỏe không tốt và ám ảnh tâm lý.

Ban đầu, nạn nhân bỏ nhà đến sống cùng chị gái ở thành phố Cuttack vì không thể chịu đựng được sự hành hạ, ngược đãi của bố, theo Hindustan Times. Anh rể của cô không đồng ý, yêu cầu cô về nhà và thiếu nữ bị bắt cóc, làm nhục khi đang chờ xe buýt về nhà.  

Người biểu tình thắp nến cho nạn nhân bị hãm hiếp ở Ấn Độ

Nishikant Mishra, một chính trị gia Ấn Độ, đề nghị quỹ hỗ trợ trích khoản tiền gần 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) để hỗ trợ nạn nhân.

Ấn Độ là một trong những nơi được đánh giá là "nguy hiểm nhất thế giới" với phụ nữ, khi trung bình cứ 15 phút lại có một vụ cưỡng hiếp xảy ra, theo số liệu thống kê của chính phủ.  

Số liệu từ Cục hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ cho thấy, trong năm 2019, mỗi ngày xảy ra trung bình khoảng 90 vụ cưỡng hiếp. Chưa kể, nhiều vụ cưỡng hiếp không được thông báo.  

Cơn thịnh nộ đang gia tăng khi Ấn Độ ghi nhận có tới 90 vụ cưỡng hiếp mỗi ngày.

Hiếp dâm và bạo lực tình dục đã trở thành tâm điểm chú ý ở Ấn Độ kể từ  vụ hiếp dâm tập thể  và giết hại một phụ nữ trẻ ở Delhi năm 2012 .

Sự phẫn nộ của người dân về cái chết của cô đã khiến các nhà lập pháp thông qua luật mới cứng rắn chống bạo lực tình dục, bao gồm cả án  tử hình đối với tội hiếp dâm trong một số trường hợp.

Các bản án tù cho những kẻ hiếp dâm được tăng gấp đôi, lên 20 năm, cũng như hình sự hóa đối với những hành vi bệnh hoạn, rình mò và buôn bán phụ nữ.

Các nghị sĩ Ấn Độ cũng đã bỏ phiếu để giảm độ tuổi mà một người có thể bị xét xử lý hình sự vì tội ác ghê tởm từ 18 tuổi xuống 16 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất