Vòng quanh Thế giới

Tháp hút khói nhả oxy đầu tiên tại Đài Bắc, tạo hình đôi rồng quấn chặt lấy nhau

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Đây là tòa tháp Tao Zhu Yin Yuan có khả năng "xử lý" mọi loại khói bụi ở Đài Bắc. Tháp được tạo hình dạng xoắn với thiết kế khá lạ mắt.

Bao bọc bên ngoài tòa tháp là 23.000 cây xanh được trồng phía ban công, mái nhà tương đương với số cây xanh được trồng trong Công viên trung tâm ở New York. Nhà thiết kế chính Vincent Callebut cho biết, tòa tháp này sẽ giúp thành phố Đài Bắc tiêu thụ hết khoảng 130 tấn khí CO2 mỗi năm khi đưa vào hoạt động.

Và giờ hãy cùng tham quan bên trong tòa tháp đặc biệt này!

Có tổng diện tích sàn lên tới 42.335 m2, công trình được xây dựng theo mô hình của DNA, có cấu trúc hình xoắn kép từ mặt đất lên đến đỉnh.

Tòa nhà 20 tầng này tọa lạc ở quận Tân Điếm, trung tâm của thành phố Đài Bắc, nằm giữa những dãy núi và dòng sông Đam Thủy.

Đây là hình ảnh sau khi tòa nhà được hoàn thiện thêm phần cây trồng phía ngoài.

Dãy ban công tòa nhà sẽ được bao phủ bởi cây xanh, phần nào có nhiệm vụ làm sạch không khí cho thành phố.

Bên trong tòa nhà cũng sẽ được trang trí bằng các loại cây, thông qua sàn kính, chúng ta có thể chiêm ngưỡng kiệt tác “tháp xanh” này ngay từ bên trong.

Có 40 căn hộ sang trọng, rộng rãi được thiết kế theo phong cách Âu được sử dụng bên trong.

Nội thất xanh bên trong căn hộ

Và 2 căn penthouse rộng tới 550m2 với góc nhìn thành phố Đài Bắc lung linh.

Hồ bơi của tòa nhà chọc trời này được thiết kế trong nhà và đường bơi cong.

Bãi đậu, giữ xe có thiết kế các khoang hút gió, mang lại không khí thoáng đãng cho khách.

Công trình đã được xây dựng suốt 4 năm từ năm 2013. Dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 9 năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất