Vòng quanh Thế giới

Sau tất cả, ngôi làng 7 sắc cầu vồng mới là điểm đến tuyệt vời cho công cuộc chụp ảnh 'sống ảo'

Theo Thời Đại
Chia sẻ

Bầu không khí sống động và ngập tràn màu sắc Bohemian của điểm nóng mới nổi này chính là mảnh đất vàng cho các bức ảnh sống ảo trên Instagram.

Từng được biết đến là một trong những ngôi làng ổ chuột lụp xụp nổi tiếng ở Indonesia, giờ đây Kampung Pelangi đã thay đổi để khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Với lối trang trí 7 sắc cầu vồng, ngôi làng này đã trở thành điểm chụp ảnh “sống ảo” đẹp nhất nhì tại quốc gia này.

Chính quyền Indonesia đã chi hơn 22.000 USD (khoảng hơn 500 triệu VNĐ) cho chiến dịch tân trang lại làng Kampung Pelangi.

Ý tưởng này do ông Slamet Widodo, một hiệu trưởng 54 tuổi sống tại nơi đây khởi xướng lên.

Ông đã đề xuất sơn lại toàn bộ 232 ngôi nhà tại Kampung Pelangi bằng những màu sắc tươi sáng rực rỡ.

Dưới sự giám sát của thị trưởng Hendrar Prihadi, 232 ngôi nhà nơi đây đã được trang trí bởi những tác phẩm nghệ thuật

Trải dọc những lối đi dài và hẹp là những bức tranh tường đầy sáng tạo mang đậm hơi thở của sức sống.

Sự thay đổi đáng kinh ngạc này mang đến cho ngôi làng không khí náo nhiệt hơn rất nhiều.

Không chỉ sơn sửa lại nhà ở, người dân nơi đây còn làm sạch dòng sông gần đó.

Từ khi Kampung Pelangi được sửa chữa, ngôi làng đã đón một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những con đường cầu vồng này lại trở thành địa điểm vàng cho những bức ảnh Instagram.

Sức mạnh tuyệt vời từ những bức tranh nghệ thuật chắc chắn sẽ đem lại cho Kampung Pelangi một tương lai tươi sáng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thời Đại

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất