Vòng quanh Thế giới

Phẫn uất vì không được vào phòng thi công chức, thanh niên 28 tuổi tự tử

Theo NDTV
Chia sẻ

Mới đây, một nam thanh niên Ấn Độ tìm đến cái chết vì anh ta không được phép vào phòng tham gia kỳ thi công chức.

Sáng 3/6, trung tâm kiểm tra ở Paharganj, phía bắc Delhi tổ chức kỳ thi công chức. Tuy nhiên, một nam thanh niên 28 tuổi tới muộn nên Ủy ban Công vụ Liên hiệp Ấn Độ (UPSC) không cho phép anh ta vào thi.

Để được làm việc trong khu hành chính Ấn Độ, các ứng viên phải vượt qua nhiều bài thi khác nhau.

Uất ức vì không được tham gia thi, nam thanh niên quẫn trí tự tử ngay tại phòng thuê ở Rajendra Nagar. Cảnh sát cũng tìm thấy một mẩu giấy ghi rõ lý do tại sao anh ta lại tự tử ngay trong phòng.

Để tham gia vào kỳ thi sơ bộ vào nền công vụ Ấn Độ, các ứng viên phải chuẩn bị trong một thời gian dài. UPSC sẽ kiểm tra sơ bộ để rà soát ứng viên với hai bài thi là kiểm tra kiến thức chung và bài thi lựa chọn theo chủ đề. Ứng viên nào vượt qua kỳ thi kiểm tra sơ bộ sẽ được tham gia kỳ thi kiểm tra chính gồm thi viết và phỏng vấn.

Chia sẻ

Theo

NDTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất