Vòng quanh Thế giới

Nữ tiếp viên hàng không Mỹ tố phi công đánh thuốc, cưỡng hiếp mình

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Hai phi công của hãng hàng không Mỹ JetBlue đang bị cáo buộc hãm hiếp hai nữ tiếp viên trong một lần nghỉ chân tại Puerto Rico, và khiến một nạn nhân nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, theo một vụ kiện mới ở New York.

Một máy bay của hãng hàng không Jetblue

Vụ việc xảy ra ở San Juan, Puerto Rico ngày 9.5.2018 sau khi các tiếp viên gặp hai phi công Eric Johnson và Dan Watson trên bãi biển và cùng nhau uống bia.

Các nữ tiếp viên nói hai phi công đã bí mật cho ma túy vào bia khiến họ bắt đầu mất tỉnh táo. Cuối cùng, họ nhận ra mình về khách sạn Intercontinental với các phi công.

Các nữ tiếp viên được tạm gọi là Jane Doe 1, Jane Doe 2, và một người thứ ba trong hồ sơ vụ kiện.

Đó là nơi Jane Doe 1 nói rằng Johnson đã hãm hiếp cô và người thứ ba.

“Johnson nằm trên Jane Doe 1 và cưỡng hiếp cô”, theo hồ sơ vụ kiện. “Sau đó, Jane Doe 1 cảm thấy ảnh hưởng của loại thuốc mà Johnson cho vào bia và không thể phản ứng với tình huống này, nhưng biết chuyện gì đang xảy ra”.

“Cô ấy nhớ Johnson quan hệ tình dục với một nữ tiếp viên khác, người cũng chịu ảnh hưởng của ma túy”, theo vụ kiện.

Sau đó, Johnson nói: “Cảm ơn vì đã biến điều tôi luôn tưởng tượng thành sự thật”, theo vụ kiện.

Trong khi đó, Jane Doe 2 đã nôn mửa nhiều lần.

“Johnson và Watson đánh thuốc Jane Doe 2 và có ý định hãm hiếp cô nhưng không được khi cô bắt đầu nôn mửa khiến họ mất hứng”, hồ sơ vụ kiện viết.

Sáng hôm sau, trên chuyến bay đến New Jersey, những người phụ nữ cảm thấy lơ mơ và tê liệt, kể với nhau về câu chuyện của mình.

Họ báo vụ hiếp dâ.m với JetBlue nhưng hãng hàng không chưa có hành động nào với các phi công.

Jane Doe 1 nói rằng Johnson đã cố tình khiến cô nhiễm virus HPV, virus gây u nhú ở người, đặc biệt là ở bộ phận sinh dục.

Những người phụ nữ đang đòi đền bù ít nhất 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) mỗi người, cộng với phí thuê luật sư.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất