Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ lái SUV Volvo chặn đầu, leo lên nóc xe BMW của chồng vì nghi chở nhân tình

Theo Taiwannews
Chia sẻ

Đoạn video cho thấy chiếc SUV Volvo do một phụ nữ điều khiển nằm đè lên một chiếc BMW trên đường phố Đài Bắc, Đài Loan sau khi cô này phát hiện chồng mình chở "nhân tình" bên trong ô tô đang gây xôn xao mạng xã hội.

Video người phụ nữ chặn xe của chồng vì nghi chở nhân tình.

Đoạn video xuất hiện trên Facebook của nhóm Breaking News Commune hôm 25/12 cho thấy một chiếc SUV Volvo XC40 màu trắng nằm chồng lên chiếc một chiếc BMW 320i. Cư dân mạng ngạc nhiên không chỉ bởi hai chiếc xe này đều mang biển có 4 số giống hệt nhau (9555), họ còn phát hiện ra tài xế chiếc ô tô trắng và người lái xe BMW là vợ chồng. Anh chồng được cho là đang đi cùng “bồ nhí” thì bị bắt quả tang.

Từ video có thể thấy tài xế chiếc Volvo màu trắng ráo riết đuổi theo một chiếc BMW màu đen ở ngã tư đường Jincheng và đường Heping ở Tucheng, Đài Bắc. Khi cố ngăn chiếc BMW vượt lên, tài xế xe Volvo đã tới quá gần chiếc xe mui trần và lái xe leo lên cả nóc chiếc BMW.

Sau khi điều tra vụ tai nạn, cảnh sát phát hiện chủ sở hữu của hai chiếc xe là vợ chồng. Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng, nghi ngờ nhân tình của chồng đang ngồi cạnh anh ta trong chiếc BMW nên cô quyết định lái xe đuổi theo.

Khi chồng cô này phát hiện vợ đang đuổi theo mình, anh ta đã tăng tốc độ để trốn thoát. Người phụ nữ cho rằng, do chồng cô ta tăng tốc quá nhanh khiến cô đâm phải xe anh này, tờ China Times đưa tin.

Theo các nhân chứng, sau vụ tai nạn, người phụ nữ lái chiếc Volvo đã ra khỏi xe và chạy đến phía cô gái được cho là “bồ nhí” đang ngồi trong chiếc BMW và tấn công cô này khiến nạn nhân phải chạy vào ga tàu điện ngầm để được an toàn. Người phụ nữ sau đó cãi vã với chồng ngay tại hiện trường. Khuôn mặt người chồng lúc đó có một số vết trầy xước.

Người chồng sau đó nói người phụ nữ trong xe không phải là nhân tình mà chỉ là đồng nghiệp trong công ty và vợ đã hiểu lầm mối quan hệ của họ. Không ai bị thương trong vụ tai nạn, nhưng cảnh sát vẫn buộc tội người phụ nữ vì gây ảnh hưởng an ninh công cộng.

Chia sẻ

Theo

Taiwannews

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất