Vòng quanh Thế giới

Không đạt doanh số, nam nhân viên bị ép mặc quần tất nhảy múa mua vui

Theo Shanghaiist
Chia sẻ

Chuyện nhân viên ở Trung Quốc bị sỉ nhục, hạ thấp phẩm giá khi làm việc kém năng suất diễn ra như cơm bữa, song hình thức lại luôn luôn đổi mới.

Vì không đạt doanh số như chỉ định, các nhân viên bán hàng tại một công ty ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải cởi bỏ quần âu, mặc vào quần tất của nữ giới và nhảy nhót làm trò quanh văn phòng để mua vui cho đồng nghiệp.

Các nam nhân viên bị ép mặc quần tất và nhảy múa.

Nhận thấy hình phạt này mang tính đả kích và sỉ nhục nhân phẩm cực kỳ ác ý, một nhân viên họ Gao đề nghị đổi quần tất thành quần giữ ấm. Tuy nhiên, cấp trên đã phũ phàng bác bỏ ý kiến này. Ngay trong tối hôm đó, anh nhận được tin mình bị sa thải.

Chiêu trò mới sỉ nhục nhân viên.

Các công ty Trung Quốc không bao giờ thiếu chiêu trò hành hạ nhân viên khi họ không đạt chỉ tiêu đề ra, từ mặc quần tất nhảy nhót như tên hề đến ăn hàng kg mướp đắng, uống nước trong toilet, nuốt giun sống, dùng tứ chi bò lê lết trên đường hay thậm chí bị quản lý đánh đập như thể tra khảo.

Chia sẻ

Theo

Shanghaiist

Tin mới nhất