Vòng quanh Thế giới

Gió thổi 'bay' xe ô tô, tài xế la làng vì nghi bị mất cắp

Theo Shanghaiist
Chia sẻ

Do quên dùng phanh đỗ xe, ô tô của một người đàn ông bị gió thổi bay cách xa vị trí ban đầu 50m.

Vào ngày 6/4, anh Huang, sống tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Theo đó, sau 30 phút mua sắm tại một cửa hàng ở địa phương, anh Huang quay ra chỗ đậu xe nhưng không thấy chiếc xe của mình đâu. Xe của anh bất ngờ biến mất mà không để lại một dấu vết gì.

Nghi ngờ xe bị đánh cắp, anh Huang nhanh chóng báo cho cảnh sát. Anh cũng nói rõ anh đã khóa cửa xe cẩn thận và trong xe có một số tiền mặt là 5.000 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng).

Video: Xe bị gió thổi bay cách 50m

Trong quá trình điều tra sự biến mất của chiếc xe, cảnh sát kiểm tra camera an ninh theo dõi bãi đỗ xe của cửa hàng. Lúc này, cảnh sát mới ngã ngửa khi biết danh tính kẻ trộm không ai khác mà chính là gió.

Do Huang không sử dụng phanh đỗ xe nên chiếc ô tô của anh bị gió thổi bay cách vị trí ban đầu 50m. May mắn thay, khi chiếc xe di chuyển ra khỏi vị trí cũng không gây ra bất cứ thiệt hại nào.

Chia sẻ

Theo

Shanghaiist

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất