Vòng quanh Thế giới

Dân làng thờ cúng lợn 2 đầu kỳ dị để cầu trúng số

Theo Express
Chia sẻ

Vì sở hữu thân hình kỳ dị với 2 đầu, 3 tai và 8 chân, con lợn này được người dân Thái Lan thay nhau thờ phụng vì họ tin rằng nó sẽ giúp họ trúng xổ số.

Con lợn đột biến này được đặt tên là Fat, con thứ 13 trong một lứa đẻ tại trang trại ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan vào ngày 27/4. Người dân địa phương tin rằng, con lợn 2 đầu, 3 tai và 8 chân này được sinh ra để mang lại may mắn, tiền tài cho họ và giúp dân làng trúng xổ số độc đắc. Vì vậy, họ đã ngâm xác con lợn này trong một bình thủy tinh và thay nhau đổ xô về nhà chủ của con lợn đột biến đó để thờ cúng.

Con lợn đột biến với 2 đầu, 3 tai và 8 chân.

Người dân ngồi xung quanh bình thủy đựng xác con lợn, chắp tay thành khẩn cầu xin và lựa chọn con số dựa trên các đặc điểm của con lợn để đánh xổ số. Chủ nhân của con lợn bà Kanchana Supanich, 46 tuổi, cho biết, 13 là con số phổ biến nhất được người dân chọn lựa để chơi xổ số.

Người dân ngồi xung quanh, cầu may mắn để trúng xổ số.

Bên cạnh đó, có người còn “luận” ra số 28 do dựa vào đặc điểm 2 đầu và 8 chân của con lợn. Một số khác lại lấy số 38 vì dựa vào đặc điểm 3 tai và 8 chân.

Đây là một con lợn may mắn, nó sinh ra với 2 đầu, 3 tai và 8 chân. Đây là một con lợn đực, từ khi sinh ra nó đã chết và bây giờ người dân đang sử dụng nó để đánh xổ số. Tôi chắc chắn rằng con lợn này sẽ mang lại may mắn cho họ“, bà Supanich nói.

Chủ nhân của con lợn đột biến.

Đây không phải là con lợn 8 chân đầu tiên được sinh ra. Vào hồi tháng 3, một người dân tên Santiago Valdez, ở làng El Galpon, thuộc tỉnh Salta phía tây bắc Argentina, cũng rất ngạc nhiên khi con lợn nái của ông sinh ra một con lợn 8 chân. Tuy nhiên, con lợn này đã chết ngay sau khi chào đời.

Chia sẻ

Theo

Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất