Vòng quanh Thế giới

9 tù nhân băng đảng lớn nhất Brazil đào hầm vượt ngục lúc 3h sáng

Song Long
Chia sẻ

9 thành viên băng đảng bạo lực nhất Brazil trốn khỏi phòng giam sau khi đào một đường hầm.

Vụ vượt ngục diễn ra vào khoảng 3h ngày 18/7 khi 9 thành viên của băng đảng Primeiro Comando da Capital tìm cách thoát khỏi phòng giam ở đồn cảnh sát tại Campina da Lagoa.

Các nghi phạm đã đào lỗ bên trong một phòng giam và sau đó đào đường hầm dẫn tới sân của đồn cảnh sát.

Video giám sát cho thấy những người kẻ vượt ngục đã nhảy khỏi tường xuống đường.

Một trong những kẻ trốn thoát - được xác định là Robson Bueno - đã bị bắt vài giờ sau đó. Bueno đã bị Cảnh sát Dân sự bắt khi hắn đang trốn tại nhà của một người bạn gái cũ vào chiều 18/7.

9 tù nhân băng đảng lớn nhất Brazil đào hầm vượt ngục lúc 3h sáng Ảnh 1
Các tù nhân đào hỗ bên trong phòng giam để thông ra đường hầm tẩu thoát.

7 trong số các tù nhân vẫn đang bỏ trốn được xác định là José Rahmen; Lourival Masiero; Francisco Vaz; Savio Borges; Givanildo Paulo; Carlos Ferreira; và Edson dos Santos. Danh tính của kẻ thứ 9 chưa được tiết lộ.

Phòng giam của đồn cảnh sát có sức chứa 15 tù nhân nhưng giam giữ tới 35 người trước khi vụ vượt ngục xảy ra.

Hầu hết các tù nhân bỏ trốn được xác định là thành viên của băng đảng Primeiro Comando da Capital mà chính phủ Brazil coi là tổ chức tội phạm lớn nhất nước này.

Primeiro Comando da Capital được thành lập năm 1993 tại Nhà tù Taubaté, được cho là có 20.000 thành viên và cũng có thành viên ở Bolivia, Peru, Ecuador, Venezuela, Paraguay và Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất