Vòng quanh Thế giới

3,1 triệu ca nhiễm toàn cầu, một số nước châu Âu dần nới lỏng phong tỏa

Thiên Ân
Chia sẻ

Toàn cầu hiện ghi nhận 3,1 ca nhiễm và 227.000 ca tử vong vì COVID-19, hơn 997.000 người đã hồi phục trong khi một số quốc gia châu Âu đang cân nhắc dần việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa.

Mỹ, vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 60.800 ca tử vong trong tổng số 1,03 triệu người nhiễm. Toàn cầu hiện ghi nhận 3,1 ca nhiễm và 227.000 ca tử vong, hơn 997.000 người đã hồi phục.

Nền kinh tế Mỹ đang chịu sự suy giảm tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ và các nhà kinh tế lo ngại điều tồi tệ nhất có thể chưa xảy ra, trong khi đó, Los Angeles hiện là thành phố lớn đầu tiên của Mỹ cung cấp xét nghiệm virus corona miễn phí cho tất cả cư dân. Mỹ đã thực hiện hơn 6 triệu xét nghiệm virus corona, cao nhất thế giới.

Một cư dân của The Villages, Florida được xét nghiệm virus corona bằng tăm bông tại một điểm lái xe ở câu lạc bộ The Villages Polo, ngày 23/3.

Một số quốc gia châu Âu đang cân nhắc dần việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa khi tốc độ lây nhiễm hiện ở mức chậm và tỷ lệ tử vong giảm. Các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Nga đang lên kế hoạch mở lại các trường học, cửa hàng và doanh nghiệp với nhiều quốc gia muốn tăng số xét nghiệm và truy tìm dấu vết ca nhiễm nhằm kiểm soát sự lây lan của virus.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.144 ca nhiễm và 325 ca tử vong mới sau 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 24.275 và 212.917. Tuần này Tây Ban Nha bắt đầu cho phép trẻ em dưới 14 tuổi ra ngoài mỗi ngày một giờ. Tất cả người dân sẽ được phép ra ngoài tập thể dục và đi bộ từ cuối tuần tới.

Italy ghi nhận thêm 2.086 ca nhiễm và 323 ca tử vong vì nCoV, nâng tổng số lên lần lượt 203.591 và 27.682.

Pháp có thêm 630 ca nhiễm và 461 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 166.541 và 24.121. Một số trường học được phép mở cửa trở lại sau 11/5. Những các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Nga ghi nhận 5.841 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 99.399. Số người tử vong vì dịch bệnh là 972 sau khi 108 người nhiễm virus đã qua đời trong 24 giờ qua, theo Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga. Nga vẫn đang trong lệnh phong tỏa kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đóng cửa hầu hết không gian công cộng vào cuối tháng 3.

Bộ Y tế Brazil báo cáo thêm 474 người chết vì COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 5.017. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người là tâm điểm của cơn bão chính trị lớn nhất kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, đã không đưa ra được lời giải thích về việc tại sao khủng hoảng virus corona đang leo thang ở nước này. “Vậy thì sao? Tôi xin lỗi, nhưng các bạn muốn tôi làm gì?”, ông này nói khi các phóng viên đặt câu hỏi về số ca tử vong vì COVID-19 ở Brazil cao kỷ lục.

Số người chết vì dịch COVID-19 ở Iran đã tăng thêm 80 trong 24 giờ qua lên 5.957, phát ngôn viên của bộ y tế Kianush Jahanpur cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước. Tổng số trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới ở Iran, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh ở Trung Đông, đã lên tới 93.657 người.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đại lục có thêm 22 trường hợp nhiễm virus corona ngày 28/4, trong đó 21 người đều từ nước ngoài về. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 vẫn không thay đổi với 4.633 ca.

Hàn Quốc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm nội địa kể từ ngày 29/2. Có thêm 4 ca ngoại nhập, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 10.765. Số ca tử vong vì nCoV là 247 người.

Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 690 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca mắc lên 15.641. Hầu hết các trường hợp mới nhiễm là những người lao động nhập cư sống trong ký túc xá. Singapore là một trong số những nơi ghi nhận số ca nhiễm cao nhất ở châu Á.

Indonesia xác nhận 260 ca nhiễm và 11 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 9.771 và 784, trong khi 1.391 bệnh nhân đã hồi phục. Hơn 67.700 người ở Indonesia đã được xét nghiệm.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất