Vòng quanh Thế giới

22 thi thể chất chồng lên nhau trong xe cứu thương chở tới lò thiêu ở Ấn Độ

Theo Dailymail
Chia sẻ

Thi thể của 22 nạn nhân do Covid-19 được chất chồng lên nhau trên một chiếc xe cứu thương quá tải để đưa đến lò hỏa táng khiến nhiều người "ớn lạnh"

Một chiếc xe cấp cứu quá tải chở các nạn nhân Covid-19 ở bang Maharashtra

Cuộc khủng hoảng Covid-19 kinh hoàng tại Ấn Độ hôm 30/4 đã được phản ánh lại qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về thi thể của 22 nạn nhân do Covid-19 được chất chồng lên nhau trên một chiếc xe cứu thương quá tải để đưa đến lò hỏa táng.

Hôm thứ Sáu, bên ngoài một nhà xác ở thành phố Breed, các cảnh sát được cho là đã giật điện thoại khỏi tay người dân khi họ cố gắng chụp ảnh chiếc xe cứu thương với hệ thống treo bị chùng xuống do sức nặng của các thi thể trên xe bị quá tải.

Ông Ravindra Jagtap, quận trưởng thành phố Breed, tuyên bố sẽ trừng phạt những người có hành vi tương tự như trên. Đồng thời ông cũng cho biết hiện chỉ có hai xe cứu thương để chở người chết đến lò hỏa táng của thành phố nên họ cần nhiều xe hơn nữa.

Một công nhân được nhìn thấy đang lật các giàn hỏa táng tại một lò hỏa táng ở Delhi vào đêm qua.

Theo các nguồn tin, hôm 30/4, Ấn Độ chính thức ghi nhận thêm 386.452 ca nhiễm và 3.498 ca tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo con số thực sự có thể lớn hơn gấp 10 lần, đưa số ca nhiễm hàng ngày lên tới 3 triệu người. Với tốc độ đó, đất nước này có thể chứng kiến ​​hơn 30.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày trong vòng vài tuần.

Được biết, Ấn Độ là nước sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới nhưng vẫn không có đủ kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong làn sóng Covid-19 tàn khốc lần thứ hai. Chính phủ đã có kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả người lớn bắt đầu từ ngày 1/5. Chỉ khoảng 9% trong số 1,4 tỷ người của Ấn Độ đã được tiêm vắc xin kể từ tháng Giêng. Tuy nhiên, một số bang ở Ấn Độ đã hết vaccine, một ngày trước khi chính quyền dự kiến mở rộng đợt tiêm chủng trên toàn quốc.

Các bình oxy được dỡ xuống từ máy bay phản lực chở hàng của USAF tại sân bay ở Delhi vào thứ Sáu

Mặc dù Anh và Mỹ đã viện trợ các thiết bị y tế khẩn cấp, bao gồm một máy bay phản lực chở hàng của Không quân Hoa Kỳ (USAF) với 400 bình oxy vào thứ Sáu, nhưng oxy, thuốc men và giường bệnh vẫn trong tình trạng thiếu trầm trọng trên khắp Ấn Độ.

Lợi dụng tình trạng đó, một thị trường chợ đen đã kiếm lợi từ việc bán hàng giả hoặc những sản phẩm hoàn toàn vô dụng đối với Covid. Những thiết bị như bình oxy hay những loại thuốc được cholà chống Virus cũng bị đội giá. Một bình oxy ở Delhi có thể đắt hơn 1.000 bảng Anh (khoảng 31.000.000 VND), so với khoảng 60 bảng Anh (tương đương khoảng 2.000.000 VND) trước khi đại dịch xảy ra, trong khi một liều thuốc chống Virus Remdesivir có giá gần 500 bảng Anh (tương đương 15.000.000 VND) - giá bình thường chưa đến 20 bảng Anh (khoảng 630.000 VND).

Chia sẻ với Reuters, một giám đốc điều hành ngành công nghiệp hàng đầu ở Ấn Độ cho biết cuộc khủng hoảng cung cấp oxy nghiêm trọng của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ giảm bớt vào giữa tháng và cơ sở hạ tầng giao thông của họ sẵn sàng đối phó với nhu cầu oxy tăng vọt.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Nguồn bài viết

Tin mới nhất