Giải Trí

Những bức ảnh 'cực kì hiếm' trong 32 năm cuộc đời Lý Tiểu Long

Chia sẻ

Với nhiều người, huyền thoại tuyệt kỹ Kung Fu ngày nào chỉ còn lại trong ký ức từ những bức ảnh.

Lý Tiểu Long sinh năm 1940 tại San Francisco (Mỹ). Là con nhà nòi, nam tài tử khi còn nhỏ đã có tố chất võ thuật dù hay đau ốm. Khi mới 3 tháng tuổi, Lý Tiểu Long đã có bộ phim đàu tay. Năm 1950, Lý Tiểu Long có vai chính đầu tiên lúc vừa tròn 10 tuổi trong phim Thằng nhóc Tường.

Lý Tiểu Long sinh năm 1940 tại San Francisco (Mỹ). Là con nhà nòi, nam tài tử khi còn nhỏ đã có tố chất võ thuật dù hay đau ốm. Khi mới 3 tháng tuổi, Lý Tiểu Long đã có bộ phim đàu tay. Năm 1950, Lý Tiểu Long có vai chính đầu tiên lúc vừa tròn 10 tuổi trong phim Thằng nhóc Tường.

Năm 1952, Lý Tiểu Long đóng vai con trai của Hồng Tuyến Nữ - gương mặt đang rất nổi tiếng trên màn ảnh Hong Kong thời ấy, trong bộ phim Nước mắt mẹ hiền.

Năm 1952, Lý Tiểu Long đóng vai con trai của Hồng Tuyến Nữ - gương mặt đang rất nổi tiếng trên màn ảnh Hong Kong thời ấy, trong bộ phim Nước mắt mẹ hiền.

Nữ minh tinh Tiêu Phương Phương và hình ảnh chụp cùng Lý Tiểu Long năm xưa. Bà cho biết khi đó vẫn còn là diễn viên nhí. Trong một lần đi chơi, bà chụp chung với Lý Tiểu Long nhưng không giữ được hình.

Nữ minh tinh Tiêu Phương Phương và hình ảnh chụp cùng Lý Tiểu Long năm xưa. Bà cho biết khi đó vẫn còn là diễn viên nhí. Trong một lần đi chơi, bà chụp chung với Lý Tiểu Long nhưng không giữ được hình.

Tấm ảnh khi anh em nhà Lý Tiểu Long thể hiện màn khiêu vũ.

Tấm ảnh khi anh em nhà Lý Tiểu Long thể hiện màn khiêu vũ.

Thời tuổi trẻ, Lý Tiểu Long có vẻ ngoài điển trai không kém cạnh bất kỳ tài tử nổi tiếng nào.

Thời tuổi trẻ, Lý Tiểu Long có vẻ ngoài điển trai không kém cạnh bất kỳ tài tử nổi tiếng nào.

Anh rất đam mê đọc sách.

Anh rất đam mê đọc sách.

Mùa hè năm 1963, Lý Tiểu Long cầu hôn với Amy Sanbo nhưng bị cô từ chối. Sau đó, anh trở về Hong Kong và xin tòng sư Diệp Vấn và bị ông từ chối. Cùng cực, tài tử lại quay về Mỹ tiếp tục việc học và nghiên cứu thế võ riêng. Ở tuổi 23, Lý Tiểu Long đã hẹn hò với Linda Lee Cadwell - người sau này trở thành vợ của anh. Linda cũng là môn đồ do Lý Tiểu Long dạy bảo. Cô nữ sinh đem lòng ngưỡng mộ chàng võ sĩ châu Á nên tìm đến Chấn Phiên quốc thuật quán bái sư học võ.

Mùa hè năm 1963, Lý Tiểu Long cầu hôn với Amy Sanbo nhưng bị cô từ chối. Sau đó, anh trở về Hong Kong và xin tòng sư Diệp Vấn và bị ông từ chối. Cùng cực, tài tử lại quay về Mỹ tiếp tục việc học và nghiên cứu thế võ riêng. Ở tuổi 23, Lý Tiểu Long đã hẹn hò với Linda Lee Cadwell - người sau này trở thành vợ của anh. Linda cũng là môn đồ do Lý Tiểu Long dạy bảo. Cô nữ sinh đem lòng ngưỡng mộ chàng võ sĩ châu Á nên tìm đến Chấn Phiên quốc thuật quán bái sư học võ.

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Linda quyết tâm cưới Lý Tiểu Long. Họ sớm có quý tử đầu lòng và một cuộc sống êm ả.

Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, Linda quyết tâm cưới Lý Tiểu Long. Họ sớm có quý tử đầu lòng và một cuộc sống êm ả.

Giây phút khi cả gia đình Lý Tiểu Long tập võ. Con trai anh - Lý Quốc Hào rất hào hứng cổ vũ bố mẹ.

Giây phút khi cả gia đình Lý Tiểu Long tập võ. Con trai anh - Lý Quốc Hào rất hào hứng cổ vũ bố mẹ.

Khoảnh khắc Lý Tiểu Long trong đời thường bên hai con - Lý Hương Ngưng và Lý Quốc Hào.

Khoảnh khắc Lý Tiểu Long trong đời thường bên hai con - Lý Hương Ngưng và Lý Quốc Hào.

Quãng thời gian ở Mỹ, tài tử nổi tiếng thường dành cho gia đình. Phần lớn thời gian còn lại, anh tập trung diễn xuất.

Quãng thời gian ở Mỹ, tài tử nổi tiếng thường dành cho gia đình. Phần lớn thời gian còn lại, anh tập trung diễn xuất.

Giây phút nghỉ ngơi trên biển của hai bố con nhà họ Lý.

Giây phút nghỉ ngơi trên biển của hai bố con nhà họ Lý.

Lý Quốc Hào bám theo bố từng bước. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu võ học như người cha nổi tiếng. Đây cũng là khởi nguồn cho bi kịch gia đình sau này. Lý Quốc Hào chọn theo nghề diễn viên và tử nạn trên phim trường khi mới ngoài 20 tuổi.

Lý Quốc Hào bám theo bố từng bước. Cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu võ học như người cha nổi tiếng. Đây cũng là khởi nguồn cho bi kịch gia đình sau này. Lý Quốc Hào chọn theo nghề diễn viên và tử nạn trên phim trường khi mới ngoài 20 tuổi.

resize_Untitled1

Lý Tiểu Long nổi tiếng với tuyệt kỹ côn nhị khúc, đã từng biểu diễn trên màn ảnh… Ngoài đánh võ, huyền thoại võ thuật còn khiến khán giả trầm trồ không ngớt khi dùng vũ khí này để giao đấu bóng bàn.

Giai đoạn năm 1967-1973 là quãng thời gian huy hoàng trong sự nghiệp của Lý Tiểu Long. Anh được khẳng định là ông hoàng võ thuật trên màn ảnh Hoa ngữ. Tháng 7/1971, bộ phim Đường Sơn Đại huynh của Lý Tiểu Long thu về hơn 3,5 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu. Năm 1972, Tinh võ môn công chiếu đại thắng cả kỷ lục phim Đường Sơn Đại huynh lập trước đó. Lý Tiểu Long trở thành ông hoàng màn bạc. Năm 1973, anh thực hiện phim Mãnh long quá giang cũng tiếp nối thành công.

Giai đoạn năm 1967-1973 là quãng thời gian huy hoàng trong sự nghiệp của Lý Tiểu Long. Anh được khẳng định là ông hoàng võ thuật trên màn ảnh Hoa ngữ. Tháng 7/1971, bộ phim Đường Sơn Đại huynh của Lý Tiểu Long thu về hơn 3,5 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu. Năm 1972, Tinh võ môn công chiếu đại thắng cả kỷ lục phim Đường Sơn Đại huynh lập trước đó. Lý Tiểu Long trở thành ông hoàng màn bạc. Năm 1973, anh thực hiện phim Mãnh long quá giang cũng tiếp nối thành công.

Cũng giai đoạn những năm 1970 cho đến cuối đời, Lý Tiểu Long chủ yếu sống ở Hong Kong. Anh vướng nhiều tin đồn ngoại tình với các nữ diễn viên gợi cảm như Miêu Khả Tú, Đinh Bội. Đáng chú ý nhất là mối tình bị gièm pha cùng Đinh Bội. Họ gắn với nhau như hình với bóng. Vợ Lý khi nghe tin chỉ biết lắc đầu bởi sự trăng hoa của chồng.

Cũng giai đoạn những năm 1970 cho đến cuối đời, Lý Tiểu Long chủ yếu sống ở Hong Kong. Anh vướng nhiều tin đồn ngoại tình với các nữ diễn viên gợi cảm như Miêu Khả Tú, Đinh Bội. Đáng chú ý nhất là mối tình bị gièm pha cùng Đinh Bội. Họ gắn với nhau như hình với bóng. Vợ Lý khi nghe tin chỉ biết lắc đầu bởi sự trăng hoa của chồng.

Ngày 20/7/1973, bậc thầy võ thuật đối kháng huyền thoại, ngôi sao Hollywood Lý Tiểu Long qua đời ngay trong phòng ngủ của Đinh Bội. Các bác sĩ nói anh bị chứng phù não. Dư luận chỉ trích Đinh Bội là nguyên nhân gây ra cái chết của huyền thoại. Nhiều năm sau, trong cuốn hồi ký cuộc đời, nữ diễn viên ở tuổi lục tuần chia sẻ bà mất tất cả sau khi Lý qua đời. “Có ai dám giết hại người mình yêu thương nhất” - Đinh Bội chia sẻ. Bà tâm sự đêm hôm đó khi đang bàn bạc về kịch bản, Lý Tiểu Long thay đau đầu và đi nghỉ, không ngờ sau đó đã qua đời. Hình ảnh di thể của ngôi sao huyền thoại trong quan tài cũng là bức ảnh cuối cùng của Lý Tiểu Long. Ngôi sao tài hoa bạc mệnh ra đi ở tuổi 32.

Ngày 20/7/1973, bậc thầy võ thuật đối kháng huyền thoại, ngôi sao Hollywood Lý Tiểu Long qua đời ngay trong phòng ngủ của Đinh Bội. Các bác sĩ nói anh bị chứng phù não. Dư luận chỉ trích Đinh Bội là nguyên nhân gây ra cái chết của huyền thoại. Nhiều năm sau, trong cuốn hồi ký cuộc đời, nữ diễn viên ở tuổi lục tuần chia sẻ bà mất tất cả sau khi Lý qua đời. “Có ai dám giết hại người mình yêu thương nhất” - Đinh Bội chia sẻ. Bà tâm sự đêm hôm đó khi đang bàn bạc về kịch bản, Lý Tiểu Long thay đau đầu và đi nghỉ, không ngờ sau đó đã qua đời. Hình ảnh di thể của ngôi sao huyền thoại trong quan tài cũng là bức ảnh cuối cùng của Lý Tiểu Long. Ngôi sao tài hoa bạc mệnh ra đi ở tuổi 32.

Lý Tiểu Long ra đi cùng những bí ẩn về cái chết của bản thân. Nhưng một điều có thể khẳng định, nhiều năm sau, cái tên Lý Tiểu Long vẫn là huyền thoại của làng điện ảnh châu Á.

Lý Tiểu Long ra đi cùng những bí ẩn về cái chết của bản thân. Nhưng một điều có thể khẳng định, nhiều năm sau, cái tên Lý Tiểu Long vẫn là huyền thoại của làng điện ảnh châu Á.

Chia sẻ
Tin mới nhất