Giải Trí

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam

Trịnh Thu Thảo
Chia sẻ

Sau nhiều năm hoạt động ở hải ngoại, Ngọc Huyền chính thức tái ngộ khán giả quê nhà trong đêm diễn sắp tới ở TP.HCM.

Sáng 10/10, đại diện của nghệ sĩ Ngọc Huyền xác nhận chị vừa được cấp phép để biểu diễn trong đêm nhạc mang tên Trăm nhớ ngàn thương diễn ra ngày 20/10 ở một phòng trà. Ngoài biểu diễn, chị còn tâm sự về cuộc sống, công việc ở Mỹ thời gian qua.

Trước tin vui này, Ngọc Huyền tâm sự: “Tôi rất vui vì chờ đợi nhiều năm mới có một đêm nhạc riêng gặp gỡ khán giả quê nhà”.

Hiện tại, chị và ê-kíp tất bật lên danh sách tiết mục gồm các ca khúc tân nhạc lẫn cổ nhạc. Nữ nghệ sĩ tài sắc của sân khấu Cải lương dự định thể hiện loạt nhạc phẩm như Hoa nở về đêm, Chiếc áo bà ba, Trăm nhớ ngàn thương, Đêm tâm sự, Duyên phận, Con đường xưa em đi, Mưa nửa đêm, Kiếp nghèo… Về phía đơn vị tổ chức, họ cũng đầu tư một dàn cổ nhạc riêng cho nghệ sĩ Ngọc Huyền.

Nghệ sĩ Cải lương Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại TP.HCM. Chị đi hát từ năm 14 tuổi, đạt nhiều giải thưởng như huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990 - 2000, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 1991, diễn viên được yêu thích nhất Mai Vàng 1995, 1997 và 2002… Đến năm 2001, Ngọc Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Giữa năm 2002, Ngọc Huyền sang Mỹ lưu diễn rồi lập gia đình với con trai danh ca Thanh Tuyền và ở lại định cư. Trong 15 năm qua, chị được khán giả hải ngoại rất yêu mến. Thi thoảng, Ngọc Huyền về nước thăm người thân. Năm 2016, chị được mời làm huấn luyện viên một show thực tế về Cải lương.

Chia sẻ

Bài viết

Trịnh Thu Thảo

Tin mới nhất