Giải Trí

Hoa hậu Bản sắc Việt: Những cô nàng ngoại quốc nóng bỏng

Ngô Bá Lục
Chia sẻ

Họ là những cô gái quốc tịch nước ngoài, nhưng lại mang trong mình dòng máu Việt Nam. Vì thế, sự pha trộn giữa nét đẹp Á Đông với các nền văn hoá khác đã làm nên cá tính khác biệt của những  cô gái này. Họ là những thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu.

Nổi bật nhất phải kể đến Teresa Trần (SBD 030)- thí sinh đến từ Mỹ với chiều cao 1,75m, nặng 55kg, số đo 3 vòng 81-62-91. Cô gái này được cho là khá giống với Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm bởi gương mặt sáng, vóc dáng mảnh mai, duyên dáng và sang trọng. Là một trong những thí sinh đến Quy Nhơn muộn nhất nhưng cô lại là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.

Mặc dù không thông thạo tiếng Việt, nhưng cô lại rất thích các món ăn Việt và văn hoá Việt Nam. Cô cũng rất thích mặc áo dài, và với vóc dáng ấy, Teresa Trần trở nên vô cùng duyên dáng khi vận chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

13719613_953904808065103_7569213974953931813_o

Teresa Trần (SBD 030) đến từ Mỹ là một gương mặt thí sinh quốc tế khá sáng, thậm chí nhiều người ví cô là bản sao của Hoa hậu Trương Tử Lâm. Teresa Trần có chiều cao 1,75m, nặng 55kg với số đo 3 vòng 81-62-91.

Teresa Trần (SBD 030) có chiều cao 1,75m, nặng 55kg với số đo 3 vòng 81-62-91.

Với chiều cao 1m76 và số đo 3 vòng là 82-62-92, Võ Quỳnh Giao (cũng đến từ Mỹ) không chỉ thu hút ánh nhìn người đối diện bởi vóc dáng mà còn hấp dẫn họ bằng làn da trắng mịn và đôi chân thon dài, thẳng tắp. Quỳnh Giao ít nói tiếng Việt nhưng lại rất quan tâm đến quê hương khi thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng. Với khả năng trình diễn catwalk khá chuyên nghiệp, cô gái này được dự đoán là một ẩnh số có thể gây bùng nổ trong đêm chung kết xếp hạng vào đầu tháng 8 tới đây tại FLC Sầm Sơn - Thanh Hoá.

13767385_954013364720914_7656080724220597788_o

Võ Quỳnh Giao

Cô gái cá tính Nguyễn Minh Anh (SBD 166) mặc dù có chiều cao khá khiêm tốn 1m66, song số đo 3 vòng vừa vặn 80-62-94 khiến cho vóc dáng của cô hài hòa, cân đối. Ngoài ra, phong thái tự tin khiến Minh Anh dễ dàng thu hút người đối diện. Từng học 7 năm tại Singapore và hiện đang định cư tại Úc, Minh Anh luôn tự hào mình là người Viêt Nam. Đam mê múa từ nhỏ và từng đoạt giải nhất về múa trong cộng đồng sinh viên Asean, Minh Anh khiến người khác phải chú ý bởi thân hình uyển chuyển cũng như gương mặt rất biểu cảm của cô.

Cô cũng là một trong những thí sinh nổi bật, không phải vì chiều cao mà là sự năng động, tự tin, thông minh và rất nhanh nhẹn. Là một cô gái ấm áp, thân thiện khi nụ cười luôn nở trên môi và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Những đức tính này khiến cho Minh Anh trở thành một trong những người đẹp thân thiện và đáng yêu nhất.

Nguyen Minh Anh

13708230_954015401387377_5965710118982363055_o

Minh Anh

Trần Thị Thu Ngân (SBD 354) được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vị Hoa hậu năm nay. Sinh ra ở Hải Phòng và hiện đang là du học sinh tại Thuỵ Sỹ. Mặc dù theo học ngành quản trị khách sạn, nhưng cô gái của “vùng trũng” sắc đẹp này lại rất thích showbiz và muốn được lấn sân vào con đường này. Cá tính mạnh, hoạt bát, khẩu khí tốt, thông minh, nhanh nhẹn là những ưu điểm lớn của Thu Ngân. Bên cạnh đó, gương mặt đẹp nổi bật cùng với sự hấp dẫn của sự pha trộn với nét đẹp rất Việt Nam với phong cách sống và tư duy rất “tây”, Thu Ngân là thí sinh phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt, đó là sự hiện đại, mạnh mẽ nhưng lại vẫn rất duyên dáng, truyền thống.

Tran Thi Thu Nga-1

13725106_954014431387474_7349708140760758818_o

Trần Thị Thu Ngân

Cô gái có làn da nâu khoẻ khoắn, nổi bật và khác biệt nhất cuộc thi - Venessa Do (cao 1.72m, nặng 48,5kg, số đo 3 vòng 89-61-90) cũng là gương mặt cá tính và ấn tượng. Nói tiếng Việt khá tốt dù mang trong mình 2 dòng máu Việt - Mỹ, Venesa Do nói rằng cô rất thích các món ăn Việt Nam và vô cùng thích thú khi được về Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt. Cô chia sẻ, ở Mỹ, muốn ăn đồ Việt Nam cũng có, nhưng không phong phú và không đúng “chất” của các món ăn truyền thống. Vì thế khi trở về Việt Nam, cô được thoải mái ăn các món truyền thống, vừa phong phú, vừa đúng món “xịn”, vừa rẻ. Venesa Do cũng khoe rằng, mẹ cô rất hay nấu món ăn Việt Nam nhưng cô không học được, vì nó rất cầu kỳ, cần thời gian và những gia vị độc đáo. Vì thế, cô chỉ học được một số món ăn đơn giản của Việt Nam và cũng rất tự hào về điều đó.

13765656_954013481387569_4497358928691195575_o

Venesa Do

Hồ Thị Thu Phượng, cô gái đến từ Đồng Nai hiện đang là sinh viên Y khoa tại Mỹ. Phượng có làn da trắng nõn nà và gương mặt khá đẹp. Cô sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 84-63-93 khá chuẩn. Cô gái này thích làm từ thiện và cách đây nửa năm, cô đã thực hiện một chuyến từ thiện tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Đồng Nai. Cô gái xinh đẹp với trái tim nhân ái này đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người đối diện.

13738230_1674484589543816_8272838645457079876_o

Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu bản sắc Việt, Phượng Hồ đã từng về Việt Nam làm từ thiện.

13701200_954013571387560_8556907540176975640_o

Với những lợi thế riêng có, các thí sinh ngoại quốc có thể sẽ dành thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt năm nay. Đây chính là điều khác biệt của cuộc thi này so với các cuộc thi Hoa hậu khác. Sự góp mặt của các người đẹp nước ngoài góp phần tô điểm thêm cho vườn hoa nhan sắc trong nước, tạo sự phong phú, hấp dẫn cho các người đẹp Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Ngô Bá Lục

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất