Đẹp

Dương Mịch mặt cứng đờ như sáp vì thẩm mỹ

Chia sẻ

Hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1986 khi cô tham dự sự kiện tại Tây An (Trung Quốc) tiếp tục khiến cô rơi vào nghi vấn thẩm mỹ.

Ngày 5/9, Dương Mịch tham dự sự kiện quảng bá tại Thiểm Tây, Tây An (Trung Quốc). Cô vui vẻ trong sự kiện nhưng nhiều phóng viên nhận ra khi ở gần, gương mặt nữ diễn viên nổi tiếng không hề có cảm xúc, nét mặt khô cứng như sáp. Nguồn tin Sina cho rằng, Dương Mịch khó có thể chối bỏ việc thẩm mỹ với gương mặt như thế này.

Dương Mịch lộ gương mặt cứng đờ, không cảm xúc.

Dương Mịch lộ gương mặt cứng đờ, không cảm xúc.

Người đẹp không giữ được nụ cười tự nhiên.

Người đẹp không giữ được nụ cười tự nhiên.

Sinh năm 1986, người đẹp nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như Vương Chiêu Quân, Hồng lâu mộng, Cung tỏa tâm ngọc… Cô hiện lọt Top 10 nghệ sĩ nữ của Trung Quốc có thù lao cao nhất theo đánh giá của Forbes. Tổng tài sản vợ chồng Dương Mịch sở hữu lên đến hơn 100 triệu NDT (tương đương 360 tỷ đồng).

Không chỉ nổi tiếng và được chú ý nhờ các dự án phim, đời tư và câu chuyện thẩm mỹ của nữ diễn viên Vương Chiêu Quân cũng tốn khá nhiều giấy mực báo giới. Dương Mịch khi mới gia nhập showbiz có gương mặt vuông, mũi thấp, không thuộc hàng đẹp hoàn hảo nhưng rất ưa nhìn.

Vẻ đẹp năm ấy của Dương Mịch, dù không nổi trội nhưng ưa nhìn.

Vẻ đẹp năm ấy của Dương Mịch, dù không nổi trội nhưng ưa nhìn.

Sự khác biệt khá lớn theo thời gian.

Sự khác biệt khá lớn theo thời gian.

Vài năm trở lại, mặt cô thon nhọn hơn, mũi cao hơn nhưng đồng thời cũng thiếu cảm xúc. Đây được coi là kết quả của quá trình gọt mặt, độn cằm, nâng mũi và tiêm botox. Vì lý do này, nhiều bộ phim có sự tham gia của Dương Mịch bị chỉ trích nhạt nhòa do diễn xuất không có hồn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, cô luôn phủ nhận tin đồn từng thẩm mỹ.

“Tôi không thẩm mỹ, mọi nghi vấn chỉ là nghi vấn” - cô khẳng định.

Dương Mịch trẻ trung trong sự kiện tại Tây An.

Dương Mịch trẻ trung trong sự kiện tại Tây An.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất