Giải Trí

Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol

Chia sẻ

Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Đứng trước đêm thi quan trọng, quyết định top 2 vào chung kết Vietnam Idol, Trọng Hiếu không tỏ ra căng thẳng. Anh luôn giữ tinh thần thoải mái cùng nụ cười thường trực. Với lợi thế về ngoại hình cùng phong cách trình diễn ấn tượng, chàng Việt kiều Đức luôn áp đảo các thí sinh còn lại về lượng bình chọn. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Trọng Hiếu được nhiều khán giả yêu mến bởi vũ điệu đẹp mắt. Bên cạnh đó, anh cũng được các giám khảo đánh giá cao vì hát tiếng Việt khá tốt. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Khi Trọng Hiếu tham gia Vietnam Idol 2015, gia đình bay từ Đức về Việt Nam để ủng hộ anh. Mỗi đêm thi, bố Trọng Hiếu đều có mặt dưới hàng ghế khán giả, nhiệt tình cổ vũ con trai. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Trọng Hiếu chụp ảnh cùng Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và giám khảo Thanh Bùi, Quang Dũng. Qua mỗi đêm thi, chàng Việt kiều đều nhận được những lời "có cánh" từ hai vị giám khảo vui tính. Đặc biệt, nhạc sĩ Thanh Bùi còn khen thí sinh phát âm tiếng Việt giỏi hơn mình. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Minh Quân, Trọng Hiếu và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới – Mark Walton. Ông cũng là giám khảo khách mời ở live show tối 19/7. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Thầy giáo điển trai Minh Quân cũng chiếm trọn trái tim của nhiều khán giả nữ. Trong đêm thi chọn top 2, anh thể hiện hai ca khúc – You raise me up và một sáng tác mới của nhạc sĩ Hải Âu. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Bích Ngọc là thí sinh sở hữu giọng hát nội lực nhất Vietnam Idol 2015. Gương mặt mũm mĩm dễ thương của cô gái đến từ Cần Thơ khiến nhiều người liên tưởng đến Minh Thùy – á quân của mùa trước. 
Chàng Việt kiều Đức làm xấu ở hậu trường Vietnam Idol
Quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh cũng có mặt để cổ vũ cho top 3. Nữ ca sĩ tranh thủ ăn nhanh trong hậu trường. 
Chia sẻ
Tin mới nhất