Giải Trí

Ca sĩ Minh Thuận đã qua đời vào sáng 18/9 ở tuổi 47

Hương Ngân
Chia sẻ

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, ca sĩ Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng và hưởng thọ 47 tuổi.

Vào 8 giờ 15 phút sáng ngày 18/9, nam ca sĩ - diễn viên Minh Thuận đã qua đời tại bệnh viện sau một thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, đại diện gia đình Minh Thuận chính thức thông báo tin buồn.

Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị đưa Minh Thuận về nhà riêng ở đường Tự Cường, Q.Tân Bình để tổ chức tang lễ.

ca_si_minh_thuan_da_qua_doi_sang_nay_189_43113_minh_thuan_qua_doi_resize

Tối 3/9, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng nghe tin Minh Thuận đang bị ung thư phổi. Sau đó anh được điều trị tại Bệnh viên Phạm Ngọc Thạch - TP HCM. Trong khoảng thời gian Minh Thuận bị tai biến, anh không nói được, chỉ viết ra giấy cho mọi người hiểu. Sau khi bố từ Mỹ trở về, tình hình sức khỏe của Minh Thuận đã có chuyển biến khá hơn.

Sau đó, rất đông nghệ sĩ - những người bạn thân thiết của Minh Thuận đã tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8 để gây quỹ từ thiện được 400 triệu đồng. Trong đó, các nghệ sĩ trích ra 300 triệu đồng gửi riêng đến Minh Thuận để chữa bệnh.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất