Giải Trí

Bầu show Dũng Taylor: ‘Không nên đẩy Minh Béo xuống bờ vực thẳm’

Chia sẻ

Bầu show hải ngoại Dũng Taylor cho rằng, nam nghệ sĩ hài đang đứng trước mức án nghiêm khắc nơi xứ người cần sự động viên để tránh làm chuyện dại dột ảnh hưởng đến tính mạng.

Sáng 29/3, thông qua trang Facebook riêng, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ đoạn trạng thái khá dài cập nhật diễn biễn vụ việc Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt giữ khẩn cấp vì hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, ở phần cuối status, anh mong tất cả hãy suy nghĩ lại và không nên dùng lời lẽ không hay để thóa mạ người “cầm trịch” chương trình Lục lạc vàng.

Bầu show hải ngoại này viết: “Đây là lúc Minh Béo, một người Việt nơi đất khách quê người phải đương đầu với pháp lý cần sự động viên cho em ấy không nên suy nghĩ “cùng đường” làm những việc nguy hại đến tánh mạng. Chúng ta không nên có những lời lẽ mạ lị, chà đạp họ vì họ đang đứng trước bờ vực thẩm, nếu không khéo thì chính chúng ta sẽ trở thành những người đẩy họ xuống bờ vực thẩm trước khi có cơ hội đối diện với pháp lý”.

Bầu show Dũng Taylor.

Bầu show Dũng Taylor.

Sau thời điểm đăng tải đoạn trạng thái, Dũng Taylor ngay lập tức phải đón nhận hàng loạt ý kiến trái chiều với quan điểm của mình. Trong phần bình luận, chồng Thu Phương giải thích lại lần nữa: “Dĩ nhiên là làm thì phải chịu rồi. Ý tôi muốn nói, nếu không động viên thì cũng đừng đạp người ta xuống bờ vực thẩm. Trong lúc này, họ rất dễ có những suy nghĩ cùng đường nên chúng ta không nên đẩy họ xuống vực, hãy để pháp lý hành luật”.

minhbeo

Hình ảnh nghệ sĩ hài Minh Béo sau thời điểm bị bắt do các trang báo Mỹ cập nhật.

Theo thông cáo của Văn phòng Biên lý Quận Cam (OCDA) cho biết, nam nghệ sĩ hài có tiếng của Việt Nam bị bắt vì hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Trong thông cáo trên, OCDA cũng kêu gọi người dân tích cực hỗ trợ thông tin về các nạn nhân khác có thể đã bị Minh Béo xâm hại để họ hỗ trợ lập hồ sơ vụ án.

Cơ quan này cho hay, Minh Béo bị khởi tố vào ngày 25/3 vì 3 tội danh gồm: khẩu dâm với một trẻ em, có ý đồ tiến hành hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên nhằm thực hiện hành vi dâm ô.

Theo ông Nguyễn Hoàng Duyên - luật sư hành nghề lâu năm tại San Jose, miền Bắc California cho biết: “Cả ba tội nêu trên đều là tội hình sự. Nếu bị kết tội thứ nhất, tùy theo cấp độ nghiêm trọng mà người này có thể bị xử ở tù tiểu bang từ 5 năm, 8 năm hoặc 10 năm. Nếu bị kết tội thứ hai, cũng tùy theo cấp độ nghiêm trọng mà ở tù tiểu bang từ 5 năm đến 7 năm hoặc cao nhất là 9 năm. Và nếu bị kết tội thứ ba, thì bị phạt tù từ 2-4 năm và cũng phải chấp hành án tại nhà tù tiểu bang”.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất