Sức khỏe

Vợ ngày nào cũng đòi yêu, anh chồng phải cầu cứu bác sĩ sau 6 tháng bị 'vắt kiệt'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau nửa năm bị vợ “vắt kiệt” mỗi đêm vì muốn sinh con, anh chồng đã gặp vấn đề ở cậu nhỏ và phải cầu cứu bác sĩ.

Vì quá mong có con, cô vợ đã tích cực làm chuyện ấy cùng chồng. Tưởng rằng sẽ nhanh có con nhưng lại phản tác dụng, anh chồng thì gặp vấn đề về “cậu nhỏ”.

Ảnh minh hoạ.

Theo ETToday, Bác sĩ Su Xinhao, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại Đài Loan cho biết, gần đây tiếp đón một nam bệnh nhân 28 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan đến phòng khám trong tình trạng tuyệt vọng.

Bước vào phòng khám với vẻ e ngại, nhờ bác sĩ bảo y tá ra ngoài sau đó mới bắt đầu kể khổ.Theo người đàn ông, vợ chồng anh đã yêu nhau 5 năm và mới cưới.

Kể từ sau khi kết hôn, vợ anh rất khát con, gần như ngày nào cũng năn nỉ, bắt ép anh ta quan hệ khiến người chồng cảm thấy áp lực. Ban đầu, người đàn ông vẫn còn có thể chịu được vì dù sao anh cũng là thanh niên khỏe mạnh.

Sau nửa năm liên tục phải làm "chuyện ấy" kể cả những khi không muốn đã khiến phong độ của anh sụt giảm, “cậu nhỏ” khó có thể cương cứng. Tuy nhiên cũng do vậy, anh bị vợ trách móc rằng như vậy khó có con và càng ra sức "vắt kiệt" chồng hơn.

Bác sĩ Su Xinhao khuyến cáo, liên tiếp làm "chuyện ấy" sẽ khiến tinh trùng loãng hơn, giảm khả năng thụ thai.

Trước tình trạng này, Bác sĩ Su Xinhao cho biết người chồng tuy còn trẻ, sức khỏe tốt nhưng đi làm về mệt mỏi, đêm nào cũng phải chiều vợ chuyện chăn gối đã tạo thành áp lực, gây ảnh hưởng tới chức năng cương dương tự nhiên.

Bác sĩ nhắc nhở nhiều người có suy nghĩ quan hệ nhiều thì sẽ làm tăng cơ hội thụ thai, nhưng cái gì quá cũng không tốt và còn gây ảnh hưởng tâm lý.

Trước tình trạng này, Bác sĩ Su Xinhao nhấn mạnh: "Liên tiếp làm "chuyện ấy" sẽ khiến tinh trùng loãng hơn, giảm khả năng thụ thai.

Cần có thời gian cho cơ thể dự trữ lượng tinh trùng đủ khỏe để có thể hoạt động tốt.

Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, không mắc các bệnh mãn tính, không bị quá áp lực, quan hệ vợ chồng tốt, thể chất và tinh thần khỏe mạnh thì cơ hội thụ thai mới được cải thiện".

Về trường hợp của người đàn ông trên, vấn đề của anh chủ yếu ở tâm lý nên sau khi thực hiện tư vấn cho cả hai vợ chồng kết hợp với dùng thuốc, tình trạng cương cứng của anh đã được cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc quan hệ với tần suất quá nhiều và quá dày có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe.

Việc liên tục quạn hệ sẽ khiến dương vật phải cương cứng nhiều lần, xuất tinh và co bóp nhiều nên dễ bị sung huyết đường dẫn tinh. Dễ dẫn tới viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn…Đồng thời, còn có thể gây ra yếu sinh lý, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất