Sức khỏe

Uống thuốc giảm cân để 'gọt dáng', 9X bị tâm thần phân liệt điều trị nửa năm vẫn chưa khỏi

Châu Doanh
Chia sẻ

Vì muốn sở hữu thân hình đẹp hơn, cô gái 9X này đã tìm tới thuốc giảm cân nhưng không ngờ loại “thần dược gọt dáng” này lại khiến cô bị tâm thần phân liệt.

Tiểu Tuệ là một cô gái sinh năm 9X, sống ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vào năm 2018, vì muốn sở hữu thân hình đẹp hơn nên cô nàng này đã mua thuốc giảm cân về uống. 

Sau khi uống không lâu, Tiểu Tuệ bắt đầu gặp phải một số biểu hiện về chứng tâm thần phân liệt. Khi ngừng thuốc, tình trạng của cô được cải thiện, nhưng khi cô tiếp tục dùng thuốc, các triệu chứng lại tái phát và ngày càng trầm trọng hơn. Không chỉ vậy, Tiểu Tuệ còn bị tiêu chảy, tổn thương tim và não, thậm chí cô phải nhập viện điều trị. 

Nghi ngờ chính loại thuốc giảm cân này khiến con gái bị tâm thần, mẹ của Tiểu Tuệ đã gọi báo cảnh sát từ đầu năm 2021. Ngay lập tức, cảnh sát mở cuộc điều tra và mang loại thuốc giảm cân Tiểu Tuệ từng uống về phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, mọi người đã hiểu lý do tại sao Tiểu Tuệ bị tâm thần phân liệt sau vài năm dùng loại thuốc giảm cân này. 

Uống thuốc giảm cân để 'gọt dáng', 9X bị tâm thần phân liệt điều trị nửa năm vẫn chưa khỏi Ảnh 1
Sau khi uống thuốc giảm cân vài năm, Tiểu Tuệ bị tâm thần phân liệt. Ảnh minh họa

Đến ngày 12/12 vừa qua, chi nhánh Hàn Giang của Văn phòng Công an Dương Châu đã công bố chi tiết về vụ việc. Cảnh sát cho biết, loại thuốc giảm cân mà Tiểu Tuệ sử dụng có chứa chất cấm là sibutramine – loại chất có nguy cơ khiến các bệnh về tim mạch, mạch máu não và huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn. 

Sibutramine còn gây những tác dụng phụ nguy hại như: gây nên các triệu chứng đau đầu (tỷ lệ xảy ra khoảng 30,3%), đau lưng (chiếm 8,2%), dị ứng (3,8%), cảm cúm (8,2%), suy nhược (5,9%), đau bụng (4,5%), đau ngực (1,8%), đau nhức cổ vai gáy (1,6%). 

Ngoài ra, chất này cũng tác động lên hệ thần kinh với các triệu chứng như mất ngủ (10,7%), chóng mặt (7,0%), lo lắng (4,5%), trầm cảm (4,3%), kích thích thần kinh trung ương (1,5%), mất khả năng cảm xúc (1,3%), hội chứng Gilles de la Tourette, mất trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ… 

Chính vì những tác dụng phụ nguy hại đó, từ tháng 10/2010, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa chất sibutramine. 

Uống thuốc giảm cân để 'gọt dáng', 9X bị tâm thần phân liệt điều trị nửa năm vẫn chưa khỏi Ảnh 2
Đối tượng họ Ưng đứng đầu đường dây sản xuất thuốc giảm cân trái phép. 

Cũng từ trường hợp của Tiểu Tuệ, cảnh sát Dương Châu đã triệt phá được một đường dây sản xuất và buôn bán trái phép loại thuốc giảm cân có chứa chất cấm này, bắt giữ 16 nghi phạm với số tiền liên quan đến vụ án lên tới gần 10 triệu tệ (khoảng 36 tỷ đồng). 

Cảnh sát cho biết, người đứng sau đường dây này là một “dược sĩ” họ Ưng ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. “Xưởng” sản xuất thuốc giảm cân của anh ta là một ngôi nhà với 2 phòng ngủ. 

Tại đồn cảnh sát, Ưng khai rằng anh bắt đầu sản xuất thuốc giảm cân từ năm 2018 sau khi nghe một người bạn nói rằng bán thuốc giảm cân kiếm tiền được rất nhanh.  Anh vô cùng hào hứng nên mua các viên nén rỗng và bàn ép qua mạng, đồng thời tự học cách điều chế thuốc giảm cân. 

Uống thuốc giảm cân để 'gọt dáng', 9X bị tâm thần phân liệt điều trị nửa năm vẫn chưa khỏi Ảnh 3
Cảnh sát bắt giữ 16 người liên quan tới vụ việc. 

Anh mua chất sibutramine từ Quảng Đông và một vài nơi khác, trộn chúng với bột mì theo tỷ lệ, rồi ép bằng bàn ép. Sau đó, anh nhờ người đóng gói, bán ra ngoài qua internet. Mỗi hộp thuốc giảm cân có 30 viên, giá giao động từ 200-400 tệ/hộp (khoảng 700-1,4 triệu đồng).

Về phía Tiểu Tuệ, tuy cô được điều trị từ đầu năm 2021 nhưng đến nay cô vẫn chưa khỏi bệnh. Cô nàng 9X vẫn cần phải đến nhiều nơi để gặp bác sĩ, tìm phương pháp điều trị. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất