Sức khỏe

Thái Nguyên: Cháu bé 4 tuổi nguy kịch do uống nhầm methadone trong tủ lạnh

Long Quyền
Chia sẻ

Một bé trai 4 tuổi ở Phú Lương, Thái Nguyên nguy kịch vì uống nhầm thuốc điều trị cai nghiện bằng Methadone. Bé trai được cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, khoảng 16h30 ngày 16/8, cháu L.H.N (4 tuổi, ở Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Hôn mê, suy hô hấp nặng, tím tái.

Thái Nguyên: Cháu bé 4 tuổi nguy kịch do uống nhầm methadone trong tủ lạnh Ảnh 1
Một trường hợp bị ngộ độc methadone. (Ảnh: TTXVN).

Các bác sĩ cấp cứu, đặt nội khí quản, bóp bóng, can thiệp máy thở xâm nhập, rửa dạ dày, truyền và tiêm thuốc giải độc cho cháu bé. Với nhiều biện pháp tích cực, sau 2 giờ cấp cứu, cháu bé đã cai được máy thở. 

Theo nhà cháu bé, trong gia đình có người thân đang điều trị cai nghiện bằng methadone, thường để thuốc trong tủ lạnh. Bé không phân biệt được nước giải khát và methadone nên đã uống nhầm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Yến - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, hầu hết các trường hợp ngộ độc methadone đều dẫn đến tử vong. Nhiều trường hợp cứu được nhưng mất não, phải sống thực vật. Tuy nhiên, trường hợp cháu bé này may mắn được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Khoảng một năm trước, tại xã Hợp Thành (Phú Lương) cũng đã có trường hợp cháu bé bị tử vong do uống nhầm, ngộ độc Methadol.

Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên khuyến cáo những người có mong muốn điều trị cai nghiện không nên mua loại thuốc này trôi nổi trên thị trường mà nên đến các trung tâm y tế tuyến huyện để được đăng ký và sử dụng Methadone theo sự chỉ định của cán bộ y tế. Đến điều trị tại các trung tâm y tế, cơ sở điều trị, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị đúng phác đồ, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho người thân trong gia đình…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lương cho biết, những người cai nghiện ma túy bằng Methadol bắt buộc phải đến tại các điểm điều trị của đơn vị và uống thuốc dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế. Tuy nhiên, người bác của cháu bé không phải là bệnh nhân do Trung tâm quản lý, có thể là bệnh nhân tự ý điều trị.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất