Sức khỏe

Ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' thì được 'em gái' khuyên đi khám, ông bác không ngờ đang mắc bệnh này

An Chi
Chia sẻ

Khi ra ngoài "bóc bánh trả tiền”, người đàn ông được “em gái” nhắc nhở “vùng kín” của ông đang gặp vấn đề gì đó, nên sớm tới bệnh viện kiểm tra và không ngờ ông đang mắc bệnh thật.

Cách đây không lâu, một người đàn ông trung niên ở Chương Hóa, Đài Loan tới Bệnh viện Chương Hóa thăm khám vì phát hiện tinh hoàn của mình có dấu hiệu bất thường. Nam bệnh nhân được điều trị bởi bác sĩ Trần Triệu An, một bác sĩ tiết niệu của bệnh viện. 

Người đàn ông trung niên tới bệnh viện thăm khám sau khi ra ngoài 'bóc bánh trả tiền'. Ảnh minh họa

Thẳng thắn trao đổi với bác sĩ, người đàn ông cho biết, gần đây ông có ra ngoài “đổi gió” nhưng không ngờ “em gái” đó lại khuyên ông nên đi khám nam khoa, vì có thể “cậu nhỏ” của ông đang gặp vấn đề gì đó. Cụ thể, khi người phụ nữ “không phải bạn đời” chạm vào “vùng kín” của nam bệnh nhân, người này phát hiện ra 2 bên tinh hoàn của ông không bằng nhau, một bên khoảng 3-4 cm và bên còn lại khoảng 5-6cm. 

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, em gái này đã nhắc nhở người đàn ông nên tới bệnh viện kiểm tra. Nửa tin nửa ngờ nhưng vì sức khỏe của bản thân nên người đàn ông cũng tới bệnh viện kiểm tra xem sao. Không ngờ rằng, người đàn ông thực sự đang mắc bệnh ung thư tinh hoàn.

Người đàn ông không ngờ ông mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Ảnh minh họa

Bác sĩ Triệu An cho biết, tinh hoàn bên trái và bên phải của người đàn ông có kích thước không đồng nhất, chênh lệch gấp đôi. May mắn thay, căn bệnh ung thư mới ở giai đoạn đầu nên tỷ lệ điều trị khỏi của nam bệnh nhân là rất cao. Nếu không được phát hiện sớm, các tế bào ung thư có thể di căn đến các cơ quan khác, hệ thống bạch huyết và thậm chí là não, lúc đó rất khó để điều trị.

Bác sĩ Triệu An cũng nhắc nhở, khi bị ung thư tinh hoàn giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ không có triệu chứng sưng đau tinh hoàn, sự bất thường ở tinh hoàn chỉ có thể phát hiện ra sau khi chính bệnh nhân hoặc người khác sờ vào. 

Vị bác sĩ này cho biết, anh từng tiếp nhận một bệnh nhân 30 tuổi, người này tới khám khi phát hiện một bên tinh hoàn bị sưng và cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Tuy nhiên, khối u lúc này đã lớn tới 10 cm, tương đương với kích thước của một quả tim và chỉ có thể cắt bỏ khẩn cấp.

Qua hai trường hợp này, bác sĩ Triệu An khuyên rằng, nam giới một khi phát hiện có điểm bất thường ở “vùng kín” thì nên đi khám càng sớm càng tốt để có thể được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. 

Được biết, tỷ lệ chữa khỏi ung thư tinh hoàn rất cao. Nếu ung thư giai đoạn đầu, sau khi cắt bỏ tinh hoàn và xạ trị, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sau 5 năm cao tới 98%.  Ngay cả khi tế bào ung thư đã di căn tới bộ phận khác, tỷ lệ sống của bệnh nhân sau 5 năm là 55-80%.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất