Sức khỏe

Nhét dây tai nghe vào niệu đạo để tạo khoái cảm, nam thanh niên gặp cái kết đau đớn

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông đau bàng quang dữ dội, đi khám các bác sĩ "tá hỏa" trước hành vi tự thỏa mãn tình dục của anh này.

Bệnh nhân 34 tuổi, đến từ Indonesia, vào cấp cứu cho biết anh bị tiểu són.

Các bác sĩ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện anh tá đã nhét dây tai nghe vào niệu đạo khi đang thủ dâm. Niệu đạo là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu (lỗ sáo) để đưa nước tiểu ra bên ngoài, với nam giới, niệu đạo còn có chức năng dẫn tinh dịch ra ngoài.

Anh ta làm điều này từ 3-5 lần một tuần để có “niềm vui và sự thỏa mãn tình dục”. Nhưng lần này, người đàn ông không thể lấy dây ra khi nó bị mắc kẹt trong bàng quang. 

Chụp X-quang vùng chậu cho thấy một bóng mờ hóa ra là một sợi dây.

Theo các bác sĩ, sợi dây được cuộn lại và may mắn là không dính vào thành bàng quang, và việc lấy ra được thực hiện bằng kẹp nắm.

Dây tai nghe được phát hiện dày 2-3mm và chiều dài 80cm.

Bệnh nhân được xuất viện vào ngày hôm sau.

Theo câu chuyện được đăng trên Radiology Case Reports, bệnh nhân trên "không có biểu hiện rối loạn tâm thần rõ ràng và tinh thần rất tốt”.

Anh ta không có triệu chứng rối loạn tâm thần, OCD, lo âu hoặc trầm cảm - thường gặp hơn trong những trường hợp tương tự.

Bệnh nhân đã nhét dây tai nghe chiều dài 80 cm và đường kính 2-3 mm vào niệu đạo lúc "tự sướng".

Một nhóm bác sĩ tâm thần đã chẩn đoán đây là  trường hợp polyembolokoilamania - hành vi đưa các dị vật vào các lỗ như trực tràng và âm đạo.

Theo báo cáo của Wed MD, các hoạt động mạo hiểm bao gồm việc đưa thủy tinh hoặc vật thể vào niệu đạo - ống dẫn nước tiểu - để "nâng cao khoái cảm và kích thích tình dục". “Mặc dù anh ta đã bình tĩnh về mặt tinh thần, việc tự nguyện đưa các vật thể vào lỗ niệu đạo để thỏa mãn tình dục phản ánh một tình trạng tâm lý. Dị vật bàng quang do tự chèn để thỏa mãn tình dục tạo ra một thách thức đáng kể cho các bác sĩ vì chúng khó chẩn đoán và xử trí. Hầu hết bệnh nhân nhập viện muộn dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng trong ngắn hạn và dài hạn”.

Trước đó, từng có một phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiểu, sau thăm khám các bác sĩ phát hiện một cốc thủy tinh mắc kẹt trong bàng quang của cô ấy. Người phụ nữ đến từ Tunisia tiết lộ rằng cô đã sử dụng ly uống nước như một món đồ chơi tình dục cách đây vài năm. Rõ ràng là cô này đã đưa nó vào niệu đạo, chứ không phải âm đạo.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất