Sức khỏe

Tinh hoàn bị teo bé như hạt lạc, nam bệnh nhân tha thiết muốn cấy tinh hoàn giả để tự tin với người yêu

Phương Linh
Chia sẻ

Cách đây 8 năm, bệnh nhân bị viêm tinh hoàn. Sau khi điều trị hết viêm thì tinh hoàn cũng teo dần và sau đó chỉ còn nhỏ bằng hạt lạc. Hiện tại, bệnh nhân khá tự ti về chuyện bộ phận sinh dục không hoàn thiện, do đó, bệnh nhân này mong muốn đặt 1 tinh hoàn giả để thay thế.

Mới đây, trao đổi với Infonet, BS. Hạ Hồng Cường - Khoa  Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cho biết, bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân 48 tuổi với bệnh tình rất đặc biệt.

Theo đó, nam bệnh nhân kể với bác sĩ, cách đây 8 năm, bệnh nhân bị viêm tinh hoàn. Sau khi điều trị hết viêm thì tinh hoàn cũng teo dần và sau đó chỉ còn nhỏ bằng hạt lạc.

“Không thấy ảnh hưởng gì đến cuộc sống nên bệnh nhân không lo lắng nhiều. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, nhưng cách đây 2 năm, bệnh nhân ly hôn vợ cũ, và hiện tại có bạn gái mới và mong muốn kết hôn. Cô gái này năm nay mới khoảng 25 tuổi, xinh xắn và chưa có gia đình.

Do đó bệnh nhân rất mặc cảm tự ti về chuyện bộ phận sinh dục của mình không hoàn thiện, cảm giác sợ người yêu chê mình dị dạng sinh dục. Do đó bệnh nhân đến gặp bác sĩ, có nguyện vọng muốn đặt 1 tinh hoàn giả để trở nên hoàn thiện hơn”, BS Cường kể lại.

Tinh hoàn bị teo bé như hạt lạc, nam bệnh nhân tha thiết muốn cấy tinh hoàn giả để tự tin với người yêu Ảnh 1
Hình ảnh tinh hoàn giả đặt cho bệnh nhân 

Trước nguyện vọng chính đáng này, các bác sĩ nam khoa đã đồng ý và tiến hành các giải pháp phù hợp để hỗ trợ bệnh nhân. Cụ thể, BS. Cường cho biết, tinh hoàn giả là một bộ phận giả hình trứng được đặt vào khoang bìu, để thay thế cơ học cho tinh hoàn không có trước đó. Có rất nhiều vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo tinh hoàn giả, nhưng hiện nay đa phần tinh hoàn giả được làm bằng silicon hoặc túi nước muối (do tạo được cảm giác tự nhiên hơn).

Thông thường mọi hay thắc mắc đặt một tinh hoàn giả như vậy để làm gì, theo các bác sĩ nam khoa “nó chẳng có chức năng gì” nhưng  lại có tác dụng về mặt “tâm lý” rất lớn.

“Bởi lẽ khiếm khuyết cơ thể bản thân sẽ làm cho người ta trở nên mặc cảm và tự ti hơn rất nhiều, đặc biệt là khiếm khuyết về cơ quan sinh dục (vốn là biểu trưng của người đàn ông).

Do vậy, giải quyết được 1cm kích thước bộ phận sinh dục có thể giải tỏa được cả km lo lắng trong đầu của người bệnh”, BS Cường cho hay.

Thông tin trên trang Sức khỏe & đời sống, phẫu thuật đặt tinh hoàn giả được chỉ định cho các đối tượng:

- Nam giới sinh ra đã không có tinh hoàn

- Đã cắt một hoặc hai bên tinh hoàn do bệnh lý (chấn thương, hoại tử tinh hoàn,ung thư)

- Teo tinh hoàn bệnh lý (quai bị)

Phẫu thuật đặt tinh hoàn giả khá đơn giản. Sau khi lựa chọn kích cỡ tinh hoàn bằng silicone tương ứng, bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở vị trí giấu sẹo để đưa vào rồi khâu lại. Bệnh nhân sớm được ra viện và gần như không có biến chứng gì.

Những đối tượng không nên đặt tinh hoàn giả, gồm:

- Người nhiễm trùng đường tiết niệu sinh dục, hoặc vùng bẹn bìu chưa được điều trị triệt để

- Người có các khối bất thường vùng sinh dục

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất