Sức khỏe

Mùa Covid, cả nhà thi nhau 'trùm khăn hít hà'

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Mùa Covid, từ khoá "xông hơi" trên mạng xã hội trở nên "hot" hơn bao giờ hết, nhưng nó thành ra như này thì thật "khó đỡ".

Mới đây, một tài khoản Facebook tên D.N. đã đăng tải một loạt ảnh hài hước lên group P.T.G khiến các member không thể nhịn cười. Tài khoản viết: “Gần đây xuất hiện 1 môn phái lạ. Mọi người chú ý nhé”. Và không quên cảnh báo: “Nếu phát hiện hãy liên hệ trực tiếp đến cơ quan gần nhất”.

Các bức ảnh chụp một số người đang trùm khăn kín mít và úp mặt vào thứ gì đó với đủ tư thế đứng, ngồi. 

Mùa Covid, cả nhà thi nhau 'trùm khăn hít hà' Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ về "môn phái lạ"? Ảnh: Facebook D.N.

Thực chất đây là một hành động rất quen thuộc với người dân Việt Nam những ngày vừa qua, đó là xông hơi.

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, xông hơi bằng các thảo dược như sả, bưởi, chanh được coi là phương pháp phòng bệnh đơn giản và hiệu quả. Cảnh người người xông hơi, nhà nhà xông hơi được đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội, trở thành một “trend”, với đủ kiểu dáng, tư thế, phương pháp xông.

Mùa Covid, cả nhà thi nhau 'trùm khăn hít hà' Ảnh 2
Tư thế xông rất khó đỡ. Ảnh: Facebook D.N.
Mùa Covid, cả nhà thi nhau 'trùm khăn hít hà' Ảnh 3
Cả nhà cùng nhau... hít hà. Ảnh: Facebook D.N.
Mùa Covid, cả nhà thi nhau 'trùm khăn hít hà' Ảnh 4
Hình như có gì sai sai trong bức ảnh này, khi anh trai đang xông bằng... rượu! Ảnh: Fb D.N.

Dưới phần bình luận, nhiều người còn bông đùa: “Đang luyện đại pháp tầng thứ zậy?”, “Đây là đang hấp thụ tinh hoa dược liệu đó”, "Làm vậy cũng đẹp da nữa".

Xông hơi là một liệu pháp tốt trong thời buổi dịch bệnh, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, cần hết sức lưu ý khi thực hiện xông. Không nên lạm dụng xông hơi, chỉ nên làm tối đa 1 lần/ngày, và tránh xông trực tiếp vào cơ thể.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất