Sức khỏe

Vì sao những người tiêm vaccine ít gặp rủi ro trước làn sóng lây lan dữ dội của chủng Delta?

Song Long
Chia sẻ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Washington ở St. Louis, dù là thủ phạm đứng sau số ca nhiễm tăng chóng mặt vào mùa hè năm nay nhưng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 không đặc biệt giỏi trong việc né tránh các kháng thể được tạo ra từ tiêm vaccine.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Immunity giúp giải thích lý do tại sao những người đã tiêm vaccine phòng Covid-19 phần lớn đã thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất của đợt bùng phát mạnh mẽ của biến chủng Delta.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích một nhóm các kháng thể từ những người đã tiêm vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer và phát hiện ra rằng Delta không thể tránh né được tất cả kháng thể mà họ thử nghiệm. Các biến thể khác cần quan tâm, chẳng hạn như Beta, tránh được một số kháng thể nhận biết và trung hòa.

Trong các nghiên cứu trước đây, đồng tác giả - Tiến sĩ Ali Ellebedy, phó giáo sư bệnh học & miễn dịch học, y học và vi sinh học phân tử, đã chỉ ra cả nhiễm trùng tự nhiên và tiêm chủng đều tạo ra kháng thể lâu dài. Nhưng độ dài của phản ứng kháng thể chỉ là một khía cạnh của việc bảo vệ. Bề rộng cũng quan trọng.

Đáp ứng kháng thể lý tưởng bao gồm một tập hợp đa dạng các kháng thể với khả năng linh hoạt để nhận ra nhiều biến thể khác nhau của virus. Bề rộng mang lại khả năng phục hồi. Ngay cả khi một số kháng thể mất khả năng nhận ra một biến thể mới, các kháng thể khác vẫn có khả năng vô hiệu hóa nó.

“Thực tế là việc chủng Delta vượt trội hơn các biến thể khác không có nghĩa là nó có khả năng chống lại các kháng thể của chúng ta nhiều hơn so với các biến thể khác", đồng tác giả Jacco Boon, Tiến sĩ, phó giáo sư y khoa, vi sinh phân tử và bệnh học & miễn dịch học, cho biết. 

"Khả năng lây lan của một biến thể là tổng hợp của nhiều yếu tố. Khả năng chống lại kháng thể chỉ là một yếu tố. Một yếu tố khác là khả năng sao chép của biến thể đó. Một biến thể sao chép tốt hơn có khả năng lây lan nhanh hơn, không phụ thuộc vào khả năng lẩn tránh sự đáp ứng miễn dịch. Vì vậy, khi chủng Delta đang gây lây lan, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy nó vượt qua khả năng miễn dịch do vaccine gây ra tốt hơn so với các biến thể khác".

Để đánh giá mức độ rộng rãi của phản ứng kháng thể với SARS-CoV-2, Ellebedy và các đồng nghiệp đã chiết xuất các tế bào sản xuất kháng thể từ 3 người đã tiêm vaccine Pfizer. Họ đã nuôi cấy các tế bào trong phòng thí nghiệm và thu được từ chúng một bộ 13 kháng thể.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các kháng thể chống lại 4 biến thể cần quan tâm là Alpha,Beta, Gamma và Delta. 12 trong số 13 kháng thể nhận diện được biến thể Alpha và Delta, 8 kháng thể nhận diện cả 4 biến thể và một kháng thể không nhận dạng được bất kỳ biến thể nào trong số 4 biến thể trên.

Các nhà khoa học đánh giá tính hữu dụng của kháng thể bằng khả năng ngăn chặn virus lây nhiễm và giết chết tế bào. Kháng thể trung hòa ngăn ngừa nhiễm trùng được cho là mạnh hơn kháng thể nhận dạng virus nhưng không thể ngăn nhiễm trùng, mặc dù cả kháng thể trung hòa và không trung hòa đều góp phần bảo vệ cơ thể.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra 5 trong số 13 kháng thể đã vô hiệu hóa chủng ban đầu. Khi họ thử nghiệm các kháng thể trung hòa chống lại các biến thể mới, tất cả 5 kháng thể trung hòa được chủng Delta, 3 kháng thể trung hòa chủng Alpha và Delta và chỉ một kháng thể trung hòa cả 4 biến thể. Kháng thể vô hiệu hóa tất cả 4 biến thể cần quan tâm được gọi là 2C08. 

"Xét về khí cạnh vaccine, Delta là một chủng virus không mạnh. Nếu chúng ta đối mặt với một biến thể mạnh hơn như Beta nhưng lại lây lan dễ dàng như Delta, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn", tiến sĩ Ellebedy nói.

Theo tiến sĩ Ellebedy, một số người có thể có kháng thể mạnh ngang với 2C08 để bảo vệ họ chống lại SARS-CoV-2 và nhiều biến thể của nó. Sử dụng cơ sở dữ liệu công khai, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 20% ​​những người bị nhiễm Covid-19 hoặc được tiêm vaccine tạo ra các kháng thể nhận biết cùng một vị trí trên loại virus được 2C08 nhắm mục tiêu. Hơn nữa, rất ít biến thể virus (0,008%) mang đột biến cho phép chúng thoát khỏi các kháng thể nhắm vào vị trí đó.

"Các kháng thể tương tự đã được tạo ra bởi những người bị nhiễm bệnh ở Ý, Trung Quốc và những người được tiêm chủng ở New York . Vì vậy, nó không chỉ giới hạn ở những người có nguồn gốc hoặc sắc tộc nhất định, không chỉ được tạo ra bởi tiêm chủng hoặc do lây nhiễm. Rất nhiều người tạo ra kháng thể này, điều này thật tuyệt vì nó rất mạnh và vô hiệu hóa mọi biến thể mà chúng tôi đã thử nghiệm", tiến sĩ Ellebedy cho biết thêm.

Xem thêm: Hành trình chiến thắng Covid-19 của người đàn ông nằm viện 109 ngày, phải thở máy và dùng ECMO

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất