Sức khỏe

Làm đẹp quá đà, cô gái 'thủng bụng' vì thuốc tan mỡ bụng

Khánh Thương
Chia sẻ

Tự mua và tiêm chất tan mỡ bụng hết 70 triệu đồng, cô gái trẻ phải cầu cứu bác sĩ. Thuốc tan mỡ lan đến đâu, cơ thể cô gái xuất hiện các ổ viêm nhiễm trùng, áp xe.

Tối 28/2, chị H.T.T (30 tuổi, ngụ Đăk Nông) nhập Bệnh viện JW (Quận 1, TP.HCM) trong tình trạng bụng chằng chịt 15 lỗ thủng khoét to và sâu.

Được biết, Chị T. đã mua chất tiêm tan mỡ tại Campuchia hết 70 triệu đồng, sau đó tự tiêm và nhờ người thân tiêm hỗ trợ. Sau tiêm 2 tháng, trên bụng nổi 2 cục áp-xe nhỏ chị đến bệnh viện ở Campuchia nhờ xử lý nhưng vẫn không khỏ. Sau đó càng ngày càng nhiều khối áp-xe mọc lan ra, chị đã nhanh chóng về Việt Nam để cấp cứu, phẫu thuật.

Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện JW phát hiện tình trạng hoại tử toàn bộ vùng bụng, hoại tử lan sang cả vùng lưng và hông rất nghiêm trọng.

Bụng cô gái với chi chít lỗ thủng như tổ ong.

Các mô hoại tử đã ăn sâu và di căn ra các vị trí khác trên cơ thể khiến cơ thể bệnh nhân hình thành hàng chục ổ áp xe lớn với đường kính từ 3cm- 6cm, nằm rải rác từ bụng, hông và lan ra lưng. Kết luận, đây là 1 trường hợp biến chứng do làm đẹp rất nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật hút ra hàng đống dịch máu mủ nhiễm trùng

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ nạo hút và bơm rửa sạch toàn bộ vùng bụng và lưng, đồng thời, đặt 1 máy hút áp lực âm để tiếp tục loại bỏ dịch mủ, tế bào chết trong các khối áp xe một cách triệt để, tránh trường hợp tái nhiễm trùng.

May mắn được mổ cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân tránh được nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong. Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị kháng sinh tích cực và liên tục trong 7 ngày để giảm tình trạng áp-xe khu trú. 

Theo Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW, hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi quảng cáo về tác dụng thần kỳ của tiêm chất tan mỡ bụng. Tuy nhiên, người dân cần tìm hiểu kỹ về loại thuốc đó có được Bộ Y tế cấp phép hay chưa, có an toàn với cơ thể không và tuyệt đối không nên tự tiêm hoặc đưa người không phải là bác sĩ, không có chuyên môn ngành y thực hiện.

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Thương

Tin mới nhất