Sức khỏe

Khỏi Covid-19, người đàn ông lại khốn đốn vì 'bệnh lạ' ở hậu môn

Song Long
Chia sẻ

Vài tuần sau khi vượt qua “đại nạn” Covid-19, người đàn ông 77 tuổi nhận ra hậu môn của mình khó chịu bất thường.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo chẩn đoán ông mắc phải hội chứng “hậu môn không yên”. Theo Business Insider, tình trạng mà cụ ông gặp phải là một biến thể của hội chứng chân không yên (RLS) thường gặp ở bụng, bàng quang và miệng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên RLS xảy ra tại hậu môn.

Cụ thể, ông lão 77 tuổi thấy “bồn chồn” ở vùng hậu môn sâu khoảng 10 cm. Cảm giác đó làm ông muốn đi vệ sinh, nhưng ngay cả khi đã “giải quyết” xong, nó vẫn hành hạ ông như cũ, càng về đêm càng khó chịu.

Qua nội soi đại tràng, bác sĩ không nhận ra cụ ông có gì bất thường. Ông không gặp vấn đề về chức năng não, rối loạn bàng quang hoặc rối loạn cương dương. Song, tình trạng trên khiến ông thường xuyên lo lắng, mất ngủ và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Bác sĩ tin rằng đây là một trong các di chứng hậu Covid-19, bởi ông lão bắt đầu mắc chứng “hậu môn không yên” sau khi khỏi bệnh. Ông được kê thuốc điều trị co giật và Clonazepam, và may mắn thay, cảm giác khó chịu đã biến mất.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất