Sức khỏe

Hậu quả đáng lo ngại hậu nhiễm Omicron

Song Long
Chia sẻ

Các bác sĩ đang cảnh báo về một tác dụng phụ đáng lo ngại mà bệnh nhân Omicron nên đề phòng.

Dữ liệu cho thấy Omicron là biến chủng ít “nguy hiểm” hơn Delta, với tỷ lệ nhập viện thấp hơn từ 50 đến 70%. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã hồi phục lại phải chịu đựng tình trạng cơ thể đau đớn và thiếu năng lượng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Livemint, Tiến sĩ Harish Chafle, một chuyên gia tư vấn cấp cao tại Bệnh viện Toàn cầu, đã giải thích về chứng đau lưng trong quá trình khỏi bệnh Omicron. “Có khả năng là do các chất trung gian gây viêm, Omicron gây ra chứng đau cơ nhiều hơn bất kỳ biến thể nào khác ở các bệnh nhân đã hồi phục”, tạp chí viết.

Hậu quả đáng lo ngại hậu nhiễm Omicron Ảnh 1

Một lý do khác dẫn đến cơn đau lưng đột ngột sau khi khỏi Covid-19 có thể là tác động của Omicron lên hệ cơ xương. Các bệnh nhân hồi phục sau khi mắc Omicron có thể gặp những triệu chứng sau: yếu cơ và cứng khớp, cực kỳ mệt mỏi và cảm thấy thiếu năng lượng, giảm khả năng vận động, khó thở, tích tụ đờm, thể lực yếu hơn trước, chán ăn và sụt cân, suy giảm khứu giác hoặc vị giác, các vấn đề về dạ dày bao gồm ợ nóng, tiêu chảy và nôn mửa, khó nuốt, chưa kể đến các tổn thương về mặt tinh thần.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất