Sức khỏe

Đông lạnh mô tinh hoàn giúp nam giới ung thư bảo tồn khả năng sinh sản

Song Long
Chia sẻ

Nam bệnh nhân mất khả năng sinh sản vì ung thư có cơ hội có con với mô tinh hoàn được đông lạnh sâu.

Nghiên cứu cho thấy mô tinh hoàn có thể được rã đông và cấy ghép để bắt đầu tạo lại tinh trùng - thậm chí 20 năm sau.

Nghiên cứu mang lại hy vọng cho những nam bệnh nhân không thể có con sau khi xạ trị hoặc hóa trị.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Pennsylvania (Mỹ) nhận thấy mô tinh hoàn rã đông hoạt động tốt nhất khi thời gian đông lạnh ngắn hơn nhưng vẫn có thể sử dụng được sau nhiều năm.

“Điều này có thể cung cấp một phương pháp để phục hồi tình trạng mất khả năng sinh sản ở các bé trai trước tuổi dậy thì được điều trị ung thư. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tế bào gốc của chuột có thể được đông lạnh thành công trong hơn 20 năm, được cấy ghép vào động vật vô sinh và tái tạo khả năng sản xuất tinh trùng, mặc dù với tỷ lệ giảm”, bác sĩ Eoin Whelan cho biết.

Nam giới mắc bệnh ung thư có thể dự trữ tinh trùng để họ có thể có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Khoảng 990 trẻ em trai dưới 15 tuổi mắc bệnh ung thư mỗi năm ở Anh và khả năng sống sót đang được cải thiện nhưng các phương pháp điều trị có thể hủy hoại khả năng sinh sản của các em.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất