Sức khỏe

Bất ngờ khả năng miễn dịch của người nhiễm Covid-19 sau một năm

Theo Sputnik
Chia sẻ

Theo các nhà nghiên cứu Thụy Điển, 80% những người từng khỏi Covid-19 từ một năm trước vẫn còn sản sinh kháng thể chống lại virus.

Kết luận này được rút ra sau khi theo dõi 2.000 nhân viên từng nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Danderyd. Cứ 4 tháng một lần, các nhân viên này cung cấp mẫu máu cho nhóm nghiên cứu và trả lời câu hỏi về tình trạng sức khoẻ của họ.

"Theo báo cáo mà chúng tôi thu được, có nhiều người bị mất khứu giác và vị giác. 10% số bệnh nhân từng nhiễm Covid-19 không bộc lộ triệu chứng gì", trích nhận xét về thời kỳ mới nhiễm bệnh của các trường hợp từ Sebastian Havervall, nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska. 

Trong số những người từng mắc Covid-19 hơn một năm trước, có 80% vẫn sinh ra kháng thể chống lại virus. Những kháng thể này có thể ngăn ngừa biến thể Alpha và Delta, phiên bản SARS-CoV-2 lây lan nhanh và nguy hiểm nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, theo Havervall, khả năng chống lại biến thể Beta và Gamma của các kháng thể này chỉ khoảng 30-40%.

Trả lời cho câu hỏi người đã hồi phục sau Covid-19 cần phải tiêm mấy liều vaccine, nhóm nghiên cứu cho rằng họ chỉ cần một liều duy nhất. Pfizer hay AstraZeneca đều có thể được sử dụng.

"Bị nhiễm Covid-19 tức là bạn đã được 'tiêm' liều đầu tiên. Sau đó, chỉ cần bổ sung một mũi vaccine nhằm tăng khả năng sản sinh kháng thể. Lúc này, lượng kháng thể sẽ tương đương những người chưa từng nhiễm Covid-19, nhưng đã được tiêm chủng đầy đủ", ông nhận định.

Tính đến ngày 17/8, Thuỵ Điển đã ghi nhận tổng cộng 1.112.958 ca mắc Covid-19, trong đó có 14.622 ca tử vong, biến nước này thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất Bắc Âu.

Xem thêm: New Zealand phong toả toàn quốc vì 1 ca mắc Covid-19

Chia sẻ

Theo

Sputnik

Tin mới nhất