Sức khỏe

Sản phụ sốc mất máu do vỡ khối chửa ngài tử cung được cứu sống

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Được biết sản phụ có tiền sử rối loạn kinh nguyệt, sản phụ trước đó có chậm kinh 1 tuần nhưng không phát hiện mình mang thai. Chỉ đến khi tình trạng đau bụng ngày một tăng mới đến viện và mới biết mình mang thai ngoài tử cung.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí, cho biết sản phụ T. T.H. 40 tuổi trú tại Thủy Nguyên – Hải Phòng nhập viện trong tình trạng đau bụng, vã mồ hôi, da xanh nhợt, huyết áp tụt 70/40mmHg và được chẩn đoán sốc mất máu do vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Sản phụ sốc mất máu do vỡ khối chửa ngài tử cung được cứu sống Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC).

Được biết sản phụ có tiền sử rối loạn kinh nguyệt, sản phụ trước đó có chậm kinh 1 tuần nhưng không phát hiện mình mang thai. Chỉ đến khi tình trạng đau bụng ngày một tăng mới đến viện và mới biết mình mang thai ngoài tử cung.

Theo BSCKI.Trần Thùy Dương – Khoa Phụ Khoa, cho biết ngay khi tiếp nhận sản phụ, xác định đây là trường hợp cần phải xử trí nhanh, chính xác để cứu tính mạng người bệnh.

Vì vậy ngay khi tiếp nhận sản phụ, đơn vị đã khẩn trương tiến hành hồi sức, lấy mẫu xét nghiệm và đưa ngay lên phòng phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, kíp phẫu thuật đã phẫu thuật lấy được 2.000ml máu gồm cả máu cục và máu loãng trong ổ bụng của sản phụ, làm sạch ổ bụng, khâu cầm máu, lấy khối chửa đoạn eo vòi trứng phải. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Hiện tại sức khỏe sản phụ ổn định và đã được xuất viện.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất