Sức khỏe

Phụ nữ bị chứng đau nửa đầu nhiều gấp đôi nam giới

Song Long
Chia sẻ

Nghiên cứu cho thấy số phụ nữ bị chứng đau nửa đầu nhiều gấp đôi nam giới. Và họ cũng có nguy cơ bị đau đầu vào 15 ngày trong tháng, cao gấp đôi phái mạnh.

Nhìn chung, đau đầu được cho là một triệu chứng phổ biến đáng lo ngại, với hơn một nửa dân số thế giới bị ảnh hưởng. Hơn 1 trong 7 người bị đau đầu vào bất kỳ ngày nào.

Các số liệu do các nhà nghiên cứu Na Uy thu thập dựa trên phân tích dữ liệu từ 350 nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu cho thấy số phụ nữ bị chứng đau nửa đầu nhiều gấp đôi nam giới. Và họ cũng có nguy cơ bị đau đầu vào 15 ngày trong tháng, cao gấp đôi phái mạnh.

Giáo sư Lars Jacob Stovner cho biết: “Tỷ lệ người bị đau đầu vẫn còn cao trên toàn thế giới và tác động của các kiểu đau đầu khác nhau có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Chúng ta nên nỗ lực để giảm bớt gánh nặng này thông qua việc phòng ngừa và điều trị tốt hơn".

Nhóm nghiên cứu thừa nhận phần lớn các dữ liệu mà họ đã xem xét đến từ các quốc gia có thu nhập cao với hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, vì vậy những phát hiện có thể không phản ánh tình trạng ở mọi quốc gia.

GS Stovner nói thêm: “So với báo cáo trước đây của chúng tôi và các ước tính toàn cầu, dữ liệu cho thấy tỷ lệ đau đầu và đau nửa đầu có thể đang tăng lên. Tuy nhiên, với điều kiện chúng tôi chỉ có thể giải thích 30% hoặc ít hơn sự thay đổi trong ước tính đau đầu bằng các biện pháp mà chúng tôi đã xem xét, sẽ còn quá sớm để kết luận đau đầu đang gia tăng một cách rõ ràng. Rõ ràng về tổng thể, rối loạn đau đầu rất phổ biến trên toàn thế giới và có thể là một gánh nặng lớn. Nó cũng có thể là vấn đề được quan tâm trong tương lai, việc phân tích các nguyên nhân khác nhau của các chứng đau đầu giữa các nhóm để nhắm mục tiêu phòng ngừa và điều trị hiệu quả hơn".

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ đối tượng nào. Tình trạng đau thường xuất hiện ở vùng đầu và mặt. Thỉnh thoảng đau ở vùng cổ trên cũng được xếp vào nhóm đau đầu. Cơn đau có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên đầu, đau tại một vị trí nhất định hoặc tỏa ra khắp đầu. Đau đầu thường không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày đặc thì bạn cần đến ngay cơ sở y tế hoặc bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất