Sức khỏe

Khỏi Covid-19, anh chồng ở Hà Nội cầu cứu bác sĩ vì vừa 'giao ban đã hạ màn' khiến vợ giận tím mặt

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi khỏi Covid-19, anh D. đã phải tìm đến phòng khám vì nhiều di chứng hậu Covid-19, ngoài việc bị ho kéo dài, nhức đầu, mỏi cơ… anh còn gặp các vấn đề về tình dục, không còn ham muốn “chuyện ấy”.

Những ngày tháng 3/2022, phòng khám hậu Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang luôn đông đúc người dân đến đây chờ khám và nhận kết quả.

Ảnh minh hoạ.

Người bệnh đến đây khám có đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên, trung niên cho đến người cao tuổi. Trẻ nhỏ số lượng ít hơn, chỉ có một vài cháu. Các bệnh nhân đến đây là người đã từng mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, có người mới khỏi được 2 tuần, nhưng có người khỏi bệnh đến nay đã hơn 3 tháng nhưng vẫn bị hậu Covid-19 hành hạ.

Đa phần các bệnh nhân gặp phải những triệu chứng như hụt hơi, khó thở, ho kéo dài, đau đầu, kém ăn, lo âu và mất ngủ…Có những người chỉ gặp một vấn đề, nhưng có người lại kèm theo nhiều triệu chứng khác, trong đó có cả vấn đề liên quan đến sinh lý nên rất ngại chia sẻ.

Anh Q.D. (42 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong lúc chờ đến lượt nhận kết quả chia sẻ, anh đã khỏi Covid-19 tính đến nay là gần 3 tháng, thế nhưng vẫn tức ngực và hụt hơi kéo dài.

Anh D. tâm sự, trước kia anh có thể đánh 3 ván cầu lông liên tục, nhưng sau khi khỏi bệnh anh tập luyện bài bản, nhưng chỉ đánh chưa được 1 ván đã ngồi thở dốc và rất tức ngực.

Bên cạnh việc đánh cầu lông, anh cũng chăm chỉ tập các môn thể dục thể thao nên sức khoẻ vô cùng tốt: “Tuổi 42 nhưng mỗi tuần vẫn “giao ban” với vợ 4-5 lần, nhưng không hiểu sao khi mắc Covid-19 xong lại đuối quá”, anh D. chia sẻ.

Ảnh minh hoạ.

Theo anh D., anh điều trị Covid-19 chỉ 8 ngày là âm tính, sau đó cách ly thêm 2 tuần là được hòa nhập với cộng đồng. Do nhịn 3 tuần vợ chồng mới gặp nhau, nhưng ‘chưa đến chợ đã hết tiền” ngay khiến vợ giận tím mặt.

“Tôi nghĩ chắc do lâu ngày xa cách nên như vậy thế nhưng không phải, những lần sau cũng vậy. Và sau đó hơn 1 tháng từ khi khỏi bệnh, tôi bắt đầu uể oải, mệt mỏi chẳng còn thiết tha gì. Vợ vần vò, chủ động nhưng tôi gạt ra”, anh D. chia sẻ.

Theo Bác sĩ Lê Văn Đán – Phòng khám hậu Covid-19 (Bệnh viện Đức Giang) cho biết, qua thăm khám có gặp một số bệnh nhân nam có triệu chứng về sinh lý giống như trường hợp của anh D..

Tuy nhiên, điều khó là bệnh nhân cho rằng đó là vấn đề tế nhị, ít chia sẻ mà chỉ kể về những triệu chứng điển hình như khó thở, hụt hơi, đau đầu…

Bác sĩ Đán cũng cho biết, tình trạng chán không muốn quan hệ, xuất tinh sớm không phải là vấn nổi bật của hậu Covid-19, nhưng mọi người không nên chủ quan, vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống, hạnh phúc gia đình.

Theo bác sĩ, sau khi mắc Covid-19 có thể sẽ làm thay đổi nội tiết trong cơ thể, các hóc môn về sinh dục giảm hoặc bị rối loạn khiến cơ thể giảm ham muốn tình dục.

Bác sĩ cho biết, tuy đây không phải là nổi bật mà người nhiễm Covid-19 gặp phải, nhưng cũng không nên chủ quan, Người bệnh khi đi khám cần chia sẻ với bác sĩ về những bất thường này, từ đó bác sĩ sẽ kiểm tra xem có bất thường về sinh dục, hóc môn, tâm lý hay không.

Từ đó, có những tư vấn, theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc để cải thiện tình trạng trên.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất